Thêm một địa điểm ở Mỹ được Tổng thống Trump đề xuất đổi tên

Ngày 6/9, Tổng thống Donald Trump dường như ám chỉ rằng bang New Mexico của Mỹ nên được gọi là “New America” khi ông đăng hình ảnh về bang này với tên mới. Hình ảnh này xuất hiện chỉ vài ngày sau khi ông ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành “Hồ Mỹ”.
Chú thích ảnh
Vị trí bang New Mexico (đỏ) trên bản đồ Mỹ. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Mỹ, hình ảnh nói trên được ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social và sau đó được Nhà Trắng chia sẻ lại trên mạng xã hội X. Hình ảnh cho thấy đường viền của bang New Mexico, trong đó chữ “Mexico” bị gạch đỏ và thay bằng chữ “America”. Ông Trump không đưa ra lời giải thích nào kèm theo hình ảnh. Nhà Trắng chưa công bố kế hoạch nào về đổi tên New Mexico.

Mặc dù ông Trump có quyền đổi tên các địa danh địa lý như các vùng nước trong Hệ thống Thông tin Tên địa lý (GNIS), nhưng Hiến pháp Mỹ không trao cho ông quyền pháp lý để đổi tên các bang. Việc này phải được tiến hành trong phạm vi bang.

Ngoài việc đổi tên hồ Ontario trong hệ thống này vào cuối tháng trước, ông Trump cũng đã sử dụng một sắc lệnh hành pháp để đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ” vào tháng 1/2025, ngay trong ngày đầu tiên trở lại Nhà Trắng.

Trước bài đăng của ông Trump, Thống đốc bang New Mexico Michelle Lujan Grisham (thành viên đảng Dân chủ), cáo buộc ông Trump đang tìm cách đánh lạc hướng người dân Mỹ, đồng thời khẳng định rằng tên của New Mexico không phải là vấn đề để tranh luận.

Bà viết trên mạng xã hội X hôm 6/9: “Trong khi Tổng thống tìm cách đánh lạc hướng người dân Mỹ khỏi cuộc chiến thảm họa tại Iran, giá xăng tiếp tục tăng vọt. Trong khi Nhà Trắng lãng phí thời gian tô màu trên bản đồ, Nuevo México đang bận rộn làm công việc của mình”.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Martin Heinrich của bang này cũng phản ứng trước bài đăng của ông Trump. Ông viết trên X: “Có ba cái tên mà tôi sẽ luôn gọi đúng theo tên thật của chúng: Vịnh Mexico. Hồ Ontario. New Mexico”.

Theo một tài liệu của Cục Vấn đề Người bản địa Mỹ về nguồn gốc tên gọi các bang, tên New Mexico có từ thế kỷ 16, trước cả khi nước Mỹ được thành lập.

Ông Trump thường xuyên thể hiện mong muốn đổi tên các địa danh. Động thái đổi tên hồ Ontario diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại căng thẳng với Canada.

Ngay sau khi ký sắc lệnh này, ông cũng úp mở về khả năng đổi tên một trong hai đại dương nằm ở hai phía của nước Mỹ. Ông nói: “Chúng ta đã có một vịnh và một hồ. Bây giờ, tất cả những gì chúng ta cần là một đại dương. Vì vậy, có lẽ chúng ta sẽ phải đổi tên Đại Tây Dương và/hoặc Thái Bình Dương. Có lẽ chúng ta sẽ đổi tên cả hai”.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.