Thêm lý do để Fed có thể trì hoãn hạ lãi suất

Theo kết quả khảo sát của Đại học Michigan công bố ngày 12/4, chỉ số niềm tin tiêu dùng tại Mỹ giảm trong tháng 4/2024 và các hộ gia đình cho rằng lạm phát sẽ tăng trong ít nhất là 12 tháng tới. Dữ liệu này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thêm lý do để trì hoãn thời điểm hạ lãi suất đến tháng 9/2024.
Chú thích ảnh
Trụ sở Cục Dự trữ liên bang Mỹ tại Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Số liệu sơ bộ về chỉ số niềm tin tiêu dùng của Đại học Michigan ở mức 77,9 trong tháng 4/2024, so với mức 79,4 trong tháng 3/2024. 

Chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm có thể do giá xăng dầu tăng, dù thị trường chứng khoán phục hồi. 

Trong khi đó, kỳ vọng về lạm phát trong một năm tới tăng lên 3,1% trong tháng 4/2024, vượt mức 2,3-3% trong hai năm trước đại dịch COVID-19.

Lạm phát vẫn cao và thị trường lao động vững mạnh khiến các thị trường tài chính và hầu hết các nhà kinh tế phải điều chỉnh dự báo về thời điểm Fed bắt đầu hạ lãi suất từ tháng 6/2024 sang tháng 9/2024. Dự báo về số lần hạ lãi suất của Fed cũng được điều chỉnh giảm, từ ba lần xuống hai lần.

Tuy nhiên, lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, với chỉ số giá sản xuất tăng nhẹ trong tháng trước.

Giá nhiên liệu nhập khẩu tăng 4,7% trong tháng 3/2024, sau khi tăng 1,3% trong tháng 2/2024. Giá xăng tăng 6%, trong khi giá khí đốt tự nhiên giảm tới 31,9%.

Lê Minh (Reuters)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.