Thêm hai ứng cử viên được đề cử cho vị trí Tổng Thư ký LHQ

Trang web chính thức của Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 4/3 công bố thêm 2 ứng cử viên cho vị trí Tổng Thư ký LHQ nhiệm kỳ tiếp theo, nâng tổng số ứng cử viên hiện nay lên 4 người.  
Chú thích ảnh
Cựu Tổng thống Senegal Macky Sall. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo nguồn tin trên, Burundi - nước hiện giữ chức Chủ tịch Liên minh châu Phi - đề cử cựu Tổng thống Senegal Macky Sall, trong khi Costa Rica đề cử cựu Phó Tổng thống nước này, nhà kinh tế học Rebeca Grynspan.

Trước đó, Chile, Brazil và Mexico đồng đề cử cựu Tổng thống Chile Michelle Bachelet; còn Argentina để cử Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)  Rafael Grossi.

Trong thư gửi các quốc gia thành viên LHQ cùng ngày, Chủ tịch ĐHĐ LHQ Annalena Baerbock thông báo các ứng cử viên sẽ tham gia phiên điều trần vào trung tuần tháng 4, tuần bắt đầu từ ngày 20/4. Nội dung sẽ xoay quanh 3 trụ cột của LHQ là hòa bình và an ninh, quyền con người và phát triển. Mỗi ứng cử viên sẽ trình bày tầm nhìn về các vấn đề này và sau đó trả lời câu hỏi cũng như trao đổi với đại diện của các nước thành viên.

Theo quy định, đề cử phải được gửi trước khi diễn ra phiên điều trần và không muộn hơn ngày 1/4 để ứng cử viên đủ điều kiện tham gia tiến trình này.

Thùy Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.