Thêm hai điểm được công nhận Điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 10/7, tại Hội nghị sơ kết Chương trình hợp tác, liên kết phát triển du lịch 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm Cụm phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long đã công bố và trao Quyết định công nhận thêm hai điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long là Di tích danh thắng Ao Bà Om và Điểm du lịch sinh thái Huỳnh Kha.
Chú thích ảnh
Ông Trần Việt Phường, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long trao Quyết định công nhận Điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long Di tích danh thắng Ao Bà Om và Điểm du lịch sinh thái Huỳnh Kha. 

Di tích danh thắng Ao Bà Om có diện tích hơn 300 ha, tọa lạc tại Phường 8, thành phố Trà Vinh, cách trung tâm tỉnh lỵ hơn 5 km về hướng Tây Nam và cách Quốc lộ 53 hơn 500 m về hướng Đông. Điểm ấn tượng khi đến đây là rừng cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi bao bọc xung quanh ao. Nhiều gốc cây có hình dạng rất kỳ lạ. Đây là danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Trà Vinh nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung.

Điểm du lịch sinh thái Huỳnh Kha có tổng diện tích trên 57.000 m2, tọa lạc tại đường Chu Văn An, ấp Long Bình, Phường 4, thành phố Trà Vinh. Đến với Điểm du lịch sinh thái Huỳnh Kha, du khách được trải nghiệm những sản phẩm dịch vụ đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa của Trà Vinh như: ẩm thực, cà phê, nhà hàng sinh thái với sức chứa trên 1.000 khách, tích hợp khuôn viên có không khí trong lành, mát mẻ và cùng khu vui chơi vận động dưới nước, các trò chơi dân gian.

Như vậy, đến nay, tỉnh Trà Vinh có 4 Điểm du lịch tiêu biểu Đồng bằng sông Cửu Long gồm: Khu Di tích lịch sử Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Long Đức, thành phố Trà Vinh); Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim (xã Hòa Minh, huyện Châu Thành); Di tích danh thắng Ao Bà Om và Điểm du lịch sinh thái Huỳnh Kha.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Thanh Bình cho biết, tỉnh có nhiều tiềm năng du lịch; trong đó du lịch văn hóa gắn với du lịch tâm linh là một trong những sản phẩm khác biệt so với các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Với sự cộng cư lâu đời của ba dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Trà Vinh đã hình thành nền văn hóa đa sắc tộc với nhiều lễ hội truyền thống diễn ra quanh năm thu hút hàng chục nghìn lượt khách tham quan. Cùng với đó, sự giao thoa và tiếp biến văn hóa đã tạo cho văn hóa ẩm thực của tỉnh có những nét riêng biệt, được tổng hợp và kế thừa từ văn hóa ẩm thực của các dân tộc với nhiều đặc sản, món ngon nổi tiếng để du khách trải nghiệm. Trà Vinh còn có nhiều cù lao, cồn nổi ven sông, ven biển với những vườn cây ăn trái chuyên canh là lợi thế để phát triển du lịch biển, du lịch sinh thái sông nước miệt vườn và du lịch nghỉ dưỡng…

Ngành Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long có những chuyển biến tích cực và phục hồi sau COVID-19. Tổng doanh thu du lịch 6 tháng qua của Cụm phía Đông Đồng bằng sông Cửu Long đạt 4.340 tỷ đồng, bằng 69,24% kế hoạch năm 2023 và tăng 190% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng lượt khách 6 tháng đạt hơn 6,3 triệu lượt, bằng 65,76% kế hoạch năm 2023 và tăng 151,77% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, khách quốc tế 417.000 lượt.

Tin, ảnh: Thanh Hòa (TTXVN)

Dành cho bạn

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Một Chinatown đa sắc giữa lòng Singapore hiện đại

Giữa nhịp sống hiện đại của Singapore, Chinatown (Khu phố người Hoa) vẫn giữ cho mình một diện mạo rất riêng với những ngôi đền cổ, dãy shophouse rực rỡ, khu chợ sầm uất cùng những hàng quán mang đậm hương vị truyền thống.
Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.