Thêm gam màu sáng cho bức tranh kinh tế Anh

Bức tranh kinh tế Anh tiếp tục có thêm những gam màu sáng khi số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia (ONS) công bố ngày 9/5 cho thấy sản lượng công nghiệp của nước này trong quý I/2014 tăng tới 1,4% - mức tăng theo quý mạnh nhất kể từ năm 1999.

Bức tranh kinh tế Anh tiếp tục có thêm những gam màu sáng khi số liệu do Cơ quan thống kê quốc gia (ONS) công bố ngày 9/5 cho thấy sản lượng công nghiệp của nước này trong quý I/2014 tăng tới 1,4% - mức tăng theo quý mạnh nhất kể từ năm 1999.

ONS cho biết sản lượng ngành chế tạo - hiện đóng góp khoảng 10,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Vương quốc Anh - tăng cao hơn mong đợi chủ yếu nhờ lĩnh vực sản xuất cao su và nhựa tăng tới 7,3%. Lĩnh vực sản xuất thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, máy móc và thiết bị cũng tăng trưởng khá. Áp lực giảm lớn nhất đến từ lĩnh vực sản xuất dược phẩm, với mức giảm 5,8%.

Tính chung, sản lượng công nghiệp, bao gồm cả khai thác mỏ và khai thác đá, của nước này tăng 0,7% trong quý đầu tiên năm nay.Trong khi đó, sản lượng ngành xây dựng - đóng góp khoảng 7,5% GDP của "đảo quốc sương mù" - cũng tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2014, với mức tăng 5,4%.

Thêm gam màu sáng cho bức tranh kinh tế Anh ảnh 1

Kinh tế Anh có triển vọng tích cực trong năm 2014. Ảnh: Getty Images

Một số liệu tích cực khác đó là thâm hụt thương mại. Theo ONS, thâm hụt thương mại của Vương quốc Anh trong tháng 3 vừa qua giảm xuống 1,3 tỷ bảng (gần 2,2 tỷ USD) từ mức 1,7 tỷ bảng (2,8 tỷ USD) trong tháng trước đó nhờ kim ngạch xuất khẩu tăng đáng kể.

Chuyên gia của Ngân hàng BNP Paribas, David Tinsley, nhận định các số liệu do ONS vừa công bố, nhất là sản lượng chế tạo, cho thấy "sức khỏe" của nền kinh tế Anh tiếp tục được cải thiện. Ông Tinsley dự báo GDP của Vương quốc Anh sẽ tăng khoảng 3% trong năm nay.

Cùng ngày, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Xã hội Quốc gia Anh (NIESR) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của "xứ sở sương mù" trong năm nay lên 2,9% từ mức dự báo 2,4% đưa ra trước đó. NIESR cũng nâng dự báo tăng trưởng của nước này trong năm 2015 từ 2,1% lên 2,5% và duy trì mức dự báo tăng trưởng 2,4% trong hai năm tiếp theo. Cơ quan này cho rằng GDP của Vương quốc Anh sẽ vượt qua mức đỉnh năm 2008 trong vòng mấy tháng tới, trong khi GDP bình quân đầu người sẽ vượt mức đỉnh trước năm 2017.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới vừa công bố, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng điều chỉnh dự báo tăng trưởng của Vương quốc Anh trong năm nay lên 3,2% từ mức dự báo tăng 2,4% mà OECD đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái. Đây là mức điều chỉnh tăng lớn nhất trong số các nước công nghiệp phát triển (G7). Mức tăng trưởng của Vương quốc Anh cũng cao hơn nhiều so với mức tăng trung bình 2,2% của các nước OECD.

Tuy nhiên, OECD cũng cảnh báo thị trường nhà ở "đảo quốc sương mù" có thể "quá nóng". Tổ chức này khuyến nghị Chính phủ Anh cần hạn chế việc tiếp cận đối với chương trình "Hỗ trợ mua nhà" được xây dựng nhằm cung cấp bảo lãnh thế chấp và vốn vay cho người tiêu dùng gặp khó khăn tài chính trong việc đặt cọc khi mua nhà.

Theo số liệu của ONS công bố cuối tháng Tư vừa qua, GDP của Vương quốc Anh tăng 0,8% trong quý I/2014. Đây là quý thứ năm liên tiếp nền kinh tế nước này đạt tăng trưởng dương sau thời kỳ tăng trưởng bấp bênh do ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Mặc dù thấp hơn so với dự báo tăng 0,9% mà nhiều chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó, nhưng nhịp độ tăng trưởng 0,8% trong quý I/2014 của nền kinh tế Anh vẫn cao hơn so với mức tăng 0,7% trong quý IV/2013. Tuy nhiên, GDP hiện nay của Vương quốc Anh vẫn thấp hơn 0,6% so với mức đỉnh năm 2008 sau khi cuộc khủng hoảng tài chính đã khiến nền kinh tế nước này sụt giảm tới 7,2%.

Huy Hiệp (Phóng viên TTXVN tại London)

Dành cho bạn

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Lao Bảo - Densavan: Hướng tới một không gian kinh tế chung

Tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet (Lào) đang phối hợp hoàn thiện các điều kiện cần và đủ để tiến tới ký Hiệp định thí điểm Khu kinh tế thương mại qua biên giới chung Lao Bảo - Densavan, mở hướng hình thành một không gian kinh tế liên kết giữa hai nước.