Thêm cột mốc mới trong quan hệ Canada – Việt Nam

Hơn nửa năm sau khi nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác toàn diện nhân chuyến thăm của Thủ tướng Canada Justin Trudeau tới Việt Nam tháng 11 năm ngoái, từ ngày 8-10/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm và dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) mở rộng tại Canada.
Thêm cột mốc mới trong quan hệ Canada – Việt Nam ảnh 1

Nhận lời mời của Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng và thăm Canada từ ngày 8-10/6/2018. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chuyến thăm không chỉ đặt thêm cột mốc mới trong quan hệ Canada - Việt Nam nhân kỷ niệm 45 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao song phương (8/1973 – 8/2018), mà còn thể hiện vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam tại một trong những diễn đàn quan trọng nhất của thế giới.

Đây là lần đầu tiên đoàn lãnh đạo cấp cao Chính phủ Việt Nam sang thăm Canada trong 13 năm qua, lần thứ 2 Việt Nam được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng nhưng là lần đầu tiên với tư cách quốc gia độc lập, không đại diện cho một tổ chức hay một nhóm nước trong khu vực. Trong số 11 quốc gia được nước chủ nhà Canada mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng năm nay, Việt Nam cũng là nước duy nhất ở Đông Nam Á. Điều này cho thấy Canada coi trọng và mong muốn thúc đẩy quan hệ tốt hơn với Việt Nam, đồng thời thể hiện Canada và các nước G7 đánh giá cao vai trò, uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam.
Chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Canada diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước đã có nhiều bước phát triển tích cực. Từ “viên gạch” đầu tiên đặt cho nền móng quan hệ song phương ngày 21/8/1973, đến nay hai nước đã xác lập quan hệ Đối tác toàn diện, tạo khuôn khổ cho quan hệ song phương phát triển ổn định, hiệu quả, lâu dài và cùng có lợi.
Trên bình diện khu vực và quốc tế, tình hình thế giới đang có nhiều biến động sâu sắc. Hai nước đứng trước nhiều cơ hội mở rộng hợp tác, đặc biệt khi cùng là thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Bên cạnh đó, hai nước cũng phải đối mặt với những thách thức rất gay gắt, cần chung tay góp sức để hoá giải và ứng phó.  Như chia sẻ của ông Donald Bobiash, Trợ lý Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Canada phụ trách quan hệ với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước sẽ luôn mang lại kết quả cùng có lợi, bởi quan hệ giữa Canada và Việt Nam ngoài tiềm năng to lớn để tăng cường hợp tác, còn được mở rộng ra ngoài các lợi ích song phương.
Vì thế, trong chuyến thăm, hai thủ tướng sẽ trao đổi các biện pháp cụ thể để đưa quan hệ song phương phát triển tương xứng với tiềm năng của mỗi bên trong những lĩnh vực hợp tác cùng có lợi, như tăng kim ngạch thương mại; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối, tìm kiếm đối tác kinh doanh, mở rộng đầu tư; tạo thuận lợi giao thương xuất khẩu hàng hoá; hợp tác ứng phó các thách thức chung toàn cầu, nhất là về môi trường, biến đổi khí hậu… và nhiều lĩnh vực khác.
Thêm cột mốc mới trong quan hệ Canada – Việt Nam ảnh 2

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Canada Justin Trudeau trước khi tiến hành hội đàm tại Trụ sở Chính phủ, chiều 8/11/2017. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đề cập về chuyến thăm với phóng viên TTXVN, Đại sứ Việt Nam tại Canada Nguyễn Đức Hòa tin tưởng với những nền tảng vững chắc và sự phát triển tích cực của quan hệ song phương, cộng thêm hai chuyến thăm cấp cao liên tiếp của lãnh đạo hai nước chỉ trong hơn nửa năm, Việt Nam và Canada sẽ có nhiều triển vọng thúc đẩy quan hệ tốt đẹp hơn nữa trong thời gian tới.
Theo Đại sứ, có nhiều cơ sở cho niềm tin đó, như là nền tảng quan hệ chính trị được xây đắp trong 45 năm qua; là khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện với những nội hàm hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực; là nền tảng quan hệ xã hội ngày càng được củng cố thông qua hợp tác giáo dục, văn hoá, du lịch, trao đổi sinh viên, giao lưu nhân dân; là mối quan hệ kinh tế - thương mại mang tính bổ sung cho nhau; và hiện hai nước đều là thành viên của CPTPP. Chuyến thăm sẽ giúp hai nước nâng cao hơn nữa sự tin cậy chính trị, từ đó thúc đẩy hợp tác theo hướng ngày càng thiết thực và hiệu quả.
Việc Việt Nam được Canada - trên cương vị nước Chủ tịch G7 năm 2018 - mời dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng với chủ đề chính về đại dương, môi trường, khai thác và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên biển và thúc đẩy năng lượng sạch, một lần nữa cho thấy sự ghi nhận của Canada và các nước G7 đối với vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời cũng là sự tin cậy của cộng đồng quốc tế đối với năng lực của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu. Sự kiện này cũng tạo cơ hội quan trọng để Việt Nam thể hiện rõ chính sách đối ngoại cũng như tiếng nói của mình tại một diễn đàn quan trọng của các nước lớn trên thế giới
Tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ cùng các nhà lãnh đạo G7 và các nước khách mời tiến hành trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời thảo luận các biện pháp, đề xuất hành động phối hợp để ứng phó và xử lý các thách thức toàn cầu đang nổi lên ngày càng gay gắt. Việt Nam đã, đang và sẽ có những đóng góp thiết thực vào những vấn đề mà thế giới đang quan tâm, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới, đồng thời góp phần thực hiện thành công các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc vào năm 2030. Tất cả những đóng góp đó sẽ càng khẳng định chính sách đối ngoại rộng mở, hội nhập quốc tế sâu rộng của Đảng và Nhà nước ta, thể hiện rõ Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
Với ý nghĩa đặc biệt như vậy, chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc góp phần làm sâu sắc thêm nội hàm hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực tiềm năng trong khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada. Đồng thời, Việt Nam cũng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, cam kết và hành động cụ thể trong việc xử lý các vấn đề toàn cầu, trong bối cảnh vị thế của Việt Nam ngày càng tăng trên trường quốc tế.
Vũ Hà - Phóng viên TTXVN tại Canada

Dành cho bạn

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Khẩn trương hoàn thiện các nhiệm vụ về tổ chức bộ máy, biên chế

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ theo Kết luận 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Tháo gỡ nút thắt, hiện thực hóa tăng trưởng 2 con số

Năm 2026 là năm bản lề – năm mở đầu cho kế hoạch nhiệm kỳ 2026 – 2031, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Trong một bối cảnh bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, biến động thị trường tài chính, tiền tệ và chính sách thuế quan của Hoa Kỳ…, kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng cao nhất trong nhiều năm thể hiện rõ nét tư duy chủ động, quyết liệt điều hành của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ để ứng phó và tháo gỡ các điểm nghẽn. Đây là những cơ sở vững chắc tạo đà tăng trưởng 2 con số cho kinh tế cả năm 2026, chuẩn bị nền tảng cho năm 2027 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Khai thác mạnh mẽ hơn các dư địa tăng trưởng

Sáng 3/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu các bộ ngành và 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.