Thêm ba bộ kết nối Cơ chế một cửa Quốc gia

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế một cửa Quốc gia), ngày 4/6, Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã công bố mở rộng thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW).
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh (Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế một cửa Quốc gia), ngày 4/6, Tổng cục Hải quan (TCHQ) đã công bố mở rộng thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW).
Thêm ba bộ kết nối Cơ chế một cửa Quốc gia ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và đại diện Bộ Y tế, Bộ TNMT, Bộ NN-PTNT nhấn nút bắt đầu kết nối ba bộ hệ thống một cửa Quốc gia.

Theo đó, có thêm ba bộ kết nối vào NSW là: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Tài nguyên và Môi trường (TNMT), nâng số bộ, ngành tham gia NSW lên con số 6. Đây là nỗ lực rất lớn của các bộ, ngành để đảm bảo đúng theo kế hoạch của Ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN và NSW; đồng thời thể hiện quyết tâm góp phần cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa mà Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt. Đại diện TCHQ cho biết: Đến nay, Bộ Tài chính và các Bộ NN-PTNT, TNMT, Y tế, ngành liên quan đã cơ bản chuẩn bị được các điều kiện đảm bảo để triển khai mở rộng NSW từ tháng 6/2015 tới hết năm 2015. Việc mở rộng kết nối Cơ chế một cửa Quốc gia gồm: Mở rộng cho một số thủ tục hành chính liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu trong lĩnh vực quản lý của các cơ quan thuộc Bộ NN-PTNT, Bộ TNMT và Bộ Y tế. Tuy nhiên, Tổng cục trưởng TCHQ Nguyễn Ngọc Túc cũng cho rằng: Công tác hỗ trợ chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp; quy trình xử lý nghiệp vụ giữa cơ quan Nhà nước còn chưa đồng bộ. Doanh nghiệp phản ánh, vẫn phải nộp chứng từ giấy song song với hồ sơ điện tử, một số thông tin đã khai trên Cổng thông tin một cửa quốc gia vẫn phải khai lại trên hệ thống của cơ quan Nhà nước khác. Những tồn tại này xuất phát từ thực tế chồng chéo về thẩm quyền ra quyết định trên cùng một loại chứng từ do nhiều cơ quan Nhà nước cùng xử lý.Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã đánh giá cao sự quyết tâm của ba bộ đã kết nối vào NSW là: Y tế, NN-PTNT, TNMT và Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel (đơn vị triển khai phần mềm); đồng thời yêu cầu các bộ còn lại sẽ tiếp tục triển khai thực hiện vì lợi chung. Phấn đấu quý 4/2015, ba bộ tiếp theo: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin - Truyền thông và Bộ Khoa học và Công nghệ phải hoàn thành việc kết nối. Với những bộ hoàn thành việc kết nối cần tiếp tục hoàn thiện các quy trình xử lý công việc, trong đó phân định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, người đứng đầu. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét kỹ những vướng mắc trong quá trình triển khai kết nối Cơ chế một cửa Quốc gia, chấm dứt tình trạng doanh nghiệp vừa phải nộp chứng từ giấy song song với hồ sơ điện tử.
MP

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.