Thêm 5 địa phương rà soát nhu cầu xóa nhà tạm và xác định thời gian hoàn thành

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát, tổng hợp báo cáo của các địa phương trên phần mềm cập nhật, đến hết ngày 21/3, cả nước đã hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát được 156.718/223.146 căn (đạt trên 70%); trong đó khánh thành 77.456 căn và khởi công mới 79.262 căn.

Cụ thể, hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng là 12.735 căn (khánh thành 4.920 căn và khởi công 7.815 căn).

Hỗ trợ nhà ở thuộc 2 chương trình mục tiêu quốc gia là 64.047 căn (khánh thành: 37.787 căn và khởi công mới 26.260 căn).

Hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là 79.936 căn (khánh thành 34.749 căn và khởi công 45.187 căn).

Chú thích ảnh
Đại diện Ủy ban MTTQ huyện Nghi Xuân trao tiền hỗ trợ xây nhà cho bà Dương Thị Minh tại xã Xuân Hội (Hà Tĩnh). Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN

Tính từ Phiên họp thứ 3 Ban Chỉ đạo trung ương đến nay, cả nước tăng khoảng 35.000 căn (hoàn thành và xây mới); bình quân mỗi địa phương hỗ trợ 37 căn/ngày.

Theo Ban chỉ đạo, có thêm 4 địa phương quyết định phê duyệt nhu cầu nhà tạm, nhà dột nát cần xóa trên địa bàn thuộc Chương trình phát động để làm căn cứ tổ chức triển khai hỗ trợ. Cụ thể, Nam Định phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát là 292 căn (xây mới 140 căn, sửa chữa 152 căn). Bắc Giang phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát là 491 căn (xây mới 280 căn, sửa chữa 211 căn). Hưng Yên phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát là 451 căn (xây mới 274 căn, sửa chữa 177 căn). Đồng Tháp phê duyệt nhu cầu xóa nhà tạm, nhà dột nát là 1.686 căn (xây mới 1.270 căn, sửa chữa 416 căn).

Hà Tĩnh xác định hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 19/5/2025 (về đích sớm trước 4 tháng so với kế hoạch tỉnh đã đề ra là 30/9/2025).

XM/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.