Thêm 4.214 ca mắc COVID-19 mới, Ấn Độ vẫn cân nhắc dỡ bỏ lệnh phong tỏa

Ngày 11/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết đang xem xét dỡ bỏ lệnh phong tỏa toàn quốc được áp dụng trong 7 tuần qua nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh quốc gia Nam Á này vừa ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 theo ngày ở mức cao kỷ lục.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh dựng các chốt để ngăn người dân di chuyển sang khu vực lân cận nhằm kìm chế sự lây lan của dịch COVID-19 tại Bangalore, Ấn Độ ngày 10/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các thủ hiến bang, Thủ tướng Ấn Độ Modi khẳng định, chính phủ liên bang sẽ xem xét "dỡ bỏ từng bước" lệnh phong tỏa, vốn đã 3 lần được kéo dài cho đến ngày 17/5.

Ông Modi nói: "Chúng ta có một thách thức kép, đó là giảm tốc độ lây nhiễm của dịch bệnh và tăng dần hoạt động công cộng. Nhưng ngay cả khi chính phủ đang xem xét dỡ bỏ lệnh phong tỏa, trước khi có được vaccine hoặc một giải pháp, thì vũ khí lớn nhất để chống virus là giãn cách xã hội".

Trong ngày 11/5, Ấn Độ đã ghi nhận 4.214 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới, mức cao kỷ lục theo ngày, nâng tổng số trường hợp mắc COVID-19 ở quốc gia Nam Á này lên 67.152 người, trong đó có 2.206 ca tử vong.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.