Thêm 4 nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào VSIP Quảng Ngãi

Ngày 9/1, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi tổ chức trao giấy chứng nhận đầu tư mới cho 4 nhà đầu tư đến từ Bỉ, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc với tổng vốn đầu tư mới lên đến 321 triệu USD.

Các dự án đầu tư mới được cấp phép lần này bao gồm: Dự án Nhà máy sản xuất sợi thép bện của Bekaert Việt Nam với tổng vốn đầu tư 125 triệu USD từ Bỉ; Nhà máy sản xuất và chế biến nệm của Gesin Việt Nam với tổng vốn 10 triệu USD từ Hàn Quốc; Nhà máy sản xuất trang thiết bị nội thất Happy tổng vốn 48 triệu USD từ Singapore và Dự án sản xuất tròng mắt kính Hoya Lens Việt Nam tổng số vốn 138 triệu USD từ Nhật Bản.

Các dự án này đã nâng tổng vốn đầu tư vào VSIP Quảng Ngãi lên đến 733 triệu USD từ 25 nhà đầu tư trong và ngoài nước. Dự kiến khi tất cả các dự án đi vào hoạt động sẽ mang lại 35.000 việc làm cho lao động địa phương.

Trước đó, ngày 13/9/2013, Dự án Khu liên hợp Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi động thổ với sự hiện diện của Thủ tướng hai nước, ngài Nguyễn Tấn Dũng từ Việt Nam và ngài Lý Hiển Long từ Singapore. Bắt đầu từ đây, với những chính sách hỗ trợ tích cực và cam kết cụ thể của chính quyền địa phương, việc xây dựng nhanh chóng được triển khai và lần lượt nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng khu công nghiệp đã được hoàn thiện và đi vào hoạt động.

Trong giai đoạn 1, VSIP Quảng Ngãi đã hoàn tất đầu tư 360ha khu công nghiệp với hạ tầng hoàn chỉnh từ hệ thống đường nội bộ, hệ thống nhà máy xử lý nước thải, điện đường dẫn đến tường rào nhà máy; trạm cứu hỏa... VSIP Quảng Ngãi là một trong những điểm áp dụng hành chính một cửa với hiệu quả cao. Chỉ riêng trong năm 2018, lượng vốn đầu tư thu hút vào VSIP Quảng Ngãi là 351 triệu USD, tương đương 93% tổng vốn FDI của toàn tỉnh Quảng Ngãi.

Phát biểu tại buổi lễ trao giấy chứng nhận đầu tư, ông Anthony Tan – Tổng Giám đốc VSIP Quảng Ngãi cho biết: "Đối với VSIP Quảng Ngãi, mục tiêu và định hướng của công ty vẫn không thay đổi ngay từ những ngày đầu tiên khi nhận giấy phép vào ngày 23/4/2012. Chúng tôi luôn mong muốn là một công ty hoạt động hiệu quả, một đối tác thân thiết và có trách nhiệm đối với chính quyền và người dân Quảng Ngãi trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội lâu dài của tỉnh.”

Cũng nhân dịp này, VSIP Quảng Ngãi đã trao 80 suất học bổng cho các học sinh nghèo đến từ các xã Tịnh Phong, Tịnh Thọ (huyện Sơn Tịnh); Tịnh Ấn Tây và phường Trương Quang Trọng (thành phố Quảng Ngãi). Tổng trị giá học bổng khoảng 100 triệu đồng.

Ngoài ra, từ khi thành lập đến nay, VSIP Quảng Ngãi đã đầu tư số tiền 7,6 tỷ đồng để thực hiện các chương trình: sáng kiến cung cấp nước sạch; xây dựng nhà tình nghĩa; xây dựng mới các bếp ăn cho trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi; tài trợ các chương trình phẫu thuật tim; xây dựng thư viện và các trung tâm sinh hoạt cộng đồng tại địa phương.

VSIP Quảng Ngãi là dự án thứ 5 trong chuỗi 9 dự án được VSIP triển khai trên quy mô cả nước với tổng diện tích đất 7.400ha. Tính đến nay, VSIP Quảng Ngãi đã thu hút hơn 800 nhà đầu tư với tổng vốn đầu tư 13 tỷ USD và tạo ra khoảng 240.000 việc làm cho lao động tại các địa phương.

Sỹ Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.