Thêm 4 ca viêm da dày sừng bàn tay bàn chân ở Quảng Ngãi

Ngày 3/3, ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, huyện vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xuất hiện trở lại Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân trên địa bàn.
Ngày 3/3, ông Lê Hàn Phong, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, huyện vừa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc xuất hiện trở lại Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân trên địa bàn.
Thêm 4 ca viêm da dày sừng bàn tay bàn chân ở Quảng Ngãi ảnh 1

Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân.                     Ảnh: phunuonline.com.vn


Theo đó, ngày 28/2/2013, trên địa bàn xã Ba Điền, huyện Ba Tơ đã ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc Hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân tại Tổ 5, thôn Làng Rêu, xã Ba Điền. Tất cả 4 bệnh nhân cùng ở trong một gia đình, gồm: Phạm Thị Ngắp (sn 1938), Phạm Văn Đin (sn 1984), Phạm Thị Nai (sn 1987) và Phạm Văn Hy (sn 2006). 



Bà Phạm Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Ba Tơ cho biết, 4 bệnh nhân trên nhập viện ngày 28/2 với một số triệu chứng lâm sàng của bệnh viêm da dày sừng. Hiện tất cả đang được theo dõi, điều trị tại Trung tâm y tế huyện Ba Tơ theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. 



Trước tình hình trên, UBND huyện Ba Tơ đã có văn bản hỏa tốc chỉ đạo UBND các xã có ca bệnh, các ban ngành cùng vào cuộc để ngăn chặn dịch bệnh và điều trị kịp thời, kiên quyết không để xảy ra tử vong; đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Ba Tơ để ngăn chặn dịch bệnh một cách hiệu quả nhất. 



Mặc dù từ tháng 6/2012 tới giữa tháng 2/2013 trên địa bàn Quảng Ngãi không có ca bệnh viêm da nào, nhưng cuối tháng 2 vừa qua tại thôn Cà Khu, xã Sơn Ba, huyện Sơn Hà cũng phát hiện 2 ca mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. Vì vậy, ngành y tế và chính quyền các cấp liên quan cần khẩn trương vào cuộc để ngăn chặn sự bùng phát trở lại của căn bệnh chưa rõ nguyên nhân này.



Đinh Thị Hương

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.