Thêm 4 bang của Mỹ tham gia vụ kiện chống độc quyền nhằm vào Apple

Ngày 11/6, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết có thêm 4 bang của nước này đã tham gia vụ kiện chống lại tập đoàn Apple, với cáo buộc nhà sản xuất iPhone đang độc quyền thị trường điện thoại thông minh, gây thiệt hại cho các đối thủ cạnh tranh nhỏ hơn và đẩy giá cả lên cao.
Chú thích ảnh
Biểu tượng Apple tại San Francisco, California, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Những bang này bao gồm Indiana, Massachusetts, Nevada và Washington đã tham gia vụ kiện, vốn do Bộ Tư pháp Mỹ cùng với 15 bang và thủ đô Washington đệ đơn vào tháng 3. Trong đơn kiện, các nguyên đơn cáo buộc rằng “trái táo khuyết” đã lợi dụng sự thống trị thị trường để kiếm thêm tiền từ người tiêu dùng, nhà phát triển phần mềm, người sáng tạo nội dung, nghệ sĩ, nhà xuất bản và các doanh nghiệp. Theo đơn kiện, Apple đã duy trì sự độc quyền trái phép đối với điện thoại thông minh bằng cách áp đặt các hạn chế trong hợp đồng và ngăn cản quyền tiếp cận quan trọng của các nhà phát triển.

Theo Bộ Tư pháp, Apple tính phí lên tới 1.599 USD cho một chiếc iPhone và có lợi nhuận cao hơn bất kỳ hãng nào khác trong ngành. Nhà chức trách cũng nhấn mạnh Apple tính phí với nhiều đối tác kinh doanh khác nhau, từ các nhà phát triển phần mềm đến các công ty thẻ tín dụng và thậm chí cả các đối thủ cạnh tranh như Google, theo những cách thức mà cuối cùng khiến người tiêu dùng phải gánh mức giá cao trong khi đẩy lợi nhuận của Apple lên.

Đáp lại, Apple tuyên bố đang tìm cách đề nghị thẩm phán liên bang tại New Jersey bác vụ kiện, với lý do hãng đang đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ mạnh.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.