Thêm 2 ca tử vong do MERS tại Hàn Quốc

Trong số 2 người mới tử vong do MERS có một người đàn ông 97 tuổi vốn đang mắc nhiều bệnh, trong đó có cả ung thư.

Ngày 22/6, Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 2 trường hợp tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) và 3 trường hợp mới nhiễm bệnh này.

Thêm 2 ca tử vong do MERS tại Hàn Quốc ảnh 1

Nhân viên an ninh sân bay đeo khẩu trang phòng tránh MERS tại sân bay quốc tế Gimpo ở thủ đô Seoul. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Như vậy, MERS đã khiến 27 người ở Hàn Quốc tử vong và 169 người bị lây nhiễm kể từ khi bùng phát tại đây hôm 20/5. Trong số 2 người mới tử vong do MERS có một người đàn ông 97 tuổi vốn đang mắc nhiều bệnh, trong đó có cả ung thư.

Bộ Y tế Hàn Quốc cho biết hơn 90% số ca tử vong là những người già hay đang mắc bệnh và những bệnh này trở nên trầm trọng hơn khi họ nhiễm MERS.

Các trường hợp mới nhiễm MERS đều là những người đã bị nghi là lây nhiễm sau khi tiếp xúc với các bệnh nhân MERS và bộ trên cũng cho rằng chưa có trường hợp lây nhiễm nào diễn ra trong cộng đồng khi mà hầu như tất cả các vụ lây đều xảy ra tại bệnh viện.

Trong ngày 22/6, có 3.833 người đang bị cách ly do nghi nhiễm MERS, giảm so với con số 4.035 người của ngày 21/6. Tính đến nay, khoảng 9.300 người đã thoát khỏi tình trạng bị cách ly sau khi không có triệu chứng nào của MERS trong suốt hơn 14 ngày - khoảng thời gian ủ bệnh tối đa của loại bệnh gây chết người này.

TN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.