Thêm 15 nạn nhân thiệt mạng trong vụ đắm thuyền ngoài khơi Tunisia

Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia ngày 13/4 cho biết đã vớt được thêm 15 thi thể người di cư, nâng tổng số người thiệt mạng trong vụ đắm thuyền xảy ra trước đó 2 ngày ngoài khơi bờ biển nước này lên 25 người.
Chú thích ảnh
Người di cư được giải cứu bởi Lực lượng vệ binh quốc gia Tunisia ở ngoài khơi thành phố Sfax, miền Trung Tunisia ngày 4/10/2022. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo thông báo, Lực lượng bảo vệ bờ biển đã vớt được thêm 14 thi thể người di cư, trong đó có 6 phụ nữ từ các nước châu Phi, và 1 người Tunisia - cũng là người điều khiển con thuyền gặp nạn.

Vụ việc xảy ra vào ngày 11/4 khi chiếc thuyền gỗ chở khoảng 110 người di cư trái phép từ khu vực Nam sa mạc Sahara của châu Phi tới châu Âu bị chìm ở Địa Trung Hải, khu vực ngoài khơi thành phố Sfax, miền Trung Tunisia.

Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia cho biết đã giải cứu được 76 người, đồng thời ngăn chặn "2 hoạt động vượt biên trên biển bất hợp pháp" hôm 11/4, bao gồm 1 vụ ngoài khơi Sfax và 1 vụ ở phía Bắc Tunisia.

Tunisia, với một số khu vực có bờ biển chỉ cách đảo Lampedusa của Italy chưa đến 150 km, thường xuyên ghi nhận những cuộc vượt biên của người di cư, chủ yếu đến từ các quốc gia phía Nam sa mạc Sahara, để tới Italy.

Số liệu thống kê do Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia công bố ngày 7/4, cho thấy chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, lực lượng này đã giải cứu và ngăn chặn tổng cộng 14.406 người di cư, trong đó có 13.138 người đến từ khu vực phía Nam sa mạc Sahara, nhiều hơn gấp 5 lần so với con số được ghi nhận cùng kỳ năm ngoái.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.