Thêm 12 cơ sở chế biến cá da trơn được xuất khẩu sang Mỹ

Cơ quan kiểm tra và an toàn thực phẩm (Bộ Nông nghiệp Mỹ) đã chấp thuận bổ sung 12 cơ sở của Việt Nam vào danh sách các cơ sở chế biến cá da trơn họ Siluriformes được phép xuất khẩu vào nước này, nâng tổng số các cơ sở được phép xuất khẩu cá da trơn họ Siluriformes vào Mỹ thành 57 cơ sở.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã xác nhận thông tin trên.

Thêm 12 cơ sở chế biến cá da trơn được xuất khẩu sang Mỹ ảnh 1

Một cơ sở chế biến cá da trơn xuất khẩu. Ảnh: Minh Trí/TTXVN

Để tránh vướng mắc trong việc xuất khẩu cá da trơn họ Siluriformes vào thị trường Mỹ, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản yêu cầu các doanh nghiệp mới được bổ sung vào danh sách chủ động rà soát hệ thống tự kiểm soát chất lượng, đảm bảo các lô hàng cá da trơn họ Siluriformes xuất khẩu vào Mỹ đáp ứng yêu cầu của Cơ quan kiểm tra và an toàn thực phẩm Mỹ.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ các quy định về ghi nhãn và thông tin về nước xuất xứ, tên và mã số cơ sở sản xuất.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cũng cho biết, có 4 cơ sở khác đã được Cục đề nghị nhưng Cơ quan kiểm tra và an toàn thực phẩm Mỹ chưa bổ sung vào danh sách, Cục đã có văn bản trao đổi làm rõ thêm và đề nghị Cơ quan kiểm tra và an toàn thực phẩm Hoa Kỳ sớm bổ sung vào danh sách.

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Mỹ là thị trường lớn nhất nhập khẩu cá tra Việt Nam. Thị phần cho cá tra Việt Nam tại Mỹ vẫn còn rộng lớn, nhu cầu nhập khẩu vẫn ổn định, giá tốt. Tuy nhiên, rào cản bảo hộ thương mại trong nước của Hoa Kỳ đã cản bước doanh nghiệp xuất khẩu cá tra đẩy mạnh sang thị trường này.

Tính đến 15/5, kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ đạt trên 130 triệu USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 23% tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam. Dự báo trong quý tới, xuất khẩu cá tra sang Mỹ sẽ tăng từ 10-15% so với cùng kỳ năm trước.

Bích Hồng (TTXVN)

Dành cho bạn

Càng dùng AI, doanh nghiệp càng lo mất dữ liệu

Càng dùng AI, doanh nghiệp càng lo mất dữ liệu

Doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng AI để nâng năng suất nhưng cũng lo ngại về bảo mật và nguy cơ mất dữ liệu. Theo đó, dữ liệu phân tán, tấn công mạng và khả năng phục hồi hạn chế đang đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp.