SEA Games 31: Khuyến khích các địa phương tạo điều kiện cho khán giả vào sân miễn phí

Theo Ban Tổ chức SEA Games 31, mới đây, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã ký công văn 1280/BTCSG31 -TBTCCSVCVĐTT về phương án phát hành giấy mời và vé các nội dung thi đấu trong SEA Games 31.
Chú thích ảnh
Sân vận động Mỹ Đình được sửa chữa và nâng cấp để chuẩn bị tổ chức SEA Games 31. Ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức

Cụ thể, Ban Tổ chức là đơn vị quản lý, phát hành và phân phối toàn bộ giấy mời dự Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc SEA Games 31; giấy mời và vé trận tranh Huy chương Đồng, trận chung kết Bóng đá nam tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Ban Tổ chức cũng giao cho Ban Tổ chức địa phương quyết định phương án quản lý, phát hành giấy mời hoặc vé các sự kiện diễn ra tại địa phương mình, đảm bảo các nguyên tắc như: Đảm bảo ưu tiên số 1 cho Ban Tổ chức số lượng giấy mời hoặc bố trí sẵn các vị trí ưu tiên để mời: Khách mời, Trưởng các đoàn thể thao, Ban Tổ chức, Nhà Tài trợ của Ban Tổ chức, Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các đoàn thể thao,…

Ban Tổ chức cũng khuyến khích các Ban Tổ chức địa phương tạo điều kiện cho người dân vào xem miễn phí để cổ vũ các trận thi đấu, từ đó lan tỏa tinh thần thể thao theo thông điệp của Đại hội “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”. Trường hợp có tổ chức bán vé thì Ban Tổ chức địa phương phải báo cáo Ban Tổ chức về phương thức và phát hành vé theo mẫu do Ban Tổ chức quy định.

Hiện tại, công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 đang được Ban Tổ chức, thành phố Hà Nội và 11 địa phương đăng cai tích cực triển khai thực hiện. Cũng theo Ban Tổ chức, số lượng vận động viên đăng ký tham dự trên hệ thống trực tuyến đến nay là 5.252 người, số lượng chính xác sẽ được công bố tại Hội nghị Khẳng định (dự kiến sẽ được tổ chức vào đầu tháng 5).

Trong thời gian ngắn qua, nhiều công việc hướng tới SEA Games 31 đã được triển khai như: Tổ chức giải bắn súng tiền SEA Games 31; kiểm tra địa điểm thi đấu tại các địa phương; chuẩn bị kế hoạch tổ chức Hội nghị truyền thông quốc tế lần 2 vào đầu tháng 5; tiếp nhận và bàn giao tình nguyện viên phục vụ Đại hội cho các địa phương đăng cai tổ chức thi đấu; thông báo cho các Ủy ban Olympic quốc gia gửi danh sách vận động viên để phối hợp với Tổ chức chống doping thế giới nhập lên hệ thống quản lý dữ liệu về phòng, chống doping; phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội kiểm tra hệ thống khách sạn 5 sao trên địa bàn thành phố Hà Nội; tổ chức tập luyện, hợp luyện phục vụ Lễ Khai mạc, Bế mạc của Đại hội; xây dựng kế hoạch các cuộc họp của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á trong thời gian diễn ra SEA Games 31...

NT (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh chúc mừng Huy chương Vàng đầu tiên của Thể thao người khuyết tật Việt Nam

Ngay sau khi kình ngư Đỗ Thanh Hải xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam tại Asian Para Games 5 (Aichi-Nagoya, Nhật Bản), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh đã gửi lời chúc mừng, biểu dương thành tích và tinh thần thi đấu đầy bản lĩnh, nghị lực của các vận động viên, đồng thời chỉ đạo Đoàn Thể thao người khuyết tật Việt Nam thưởng nóng kịp thời cho các tấm huy chương quý giá.

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Asian Para Games 2026: Đoàn Việt Nam đoạt HCV môn Bơi

Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam giành thêm 1 HCV và 1 HCB tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật châu Á lần thứ 5 (Asian Para Games 2026), khi hai "kình ngư" Đỗ Thanh Hải, Lê Tiến Đạt lần lượt về nhất và nhì ở nội dung 100 m nam bơi ếch hạng thương tật SB5.