SEA Games 29: 'Kình ngư' Nguyễn Huy Hoàng mơ ước đạt chuẩn A để đi thi Olympic

Mơ ước của Huy Hoàng là có thể đạt chuẩn A để đi thi Olympic. Thành tích hiện tại của Huy Hoàng còn kém chuẩn A khoảng 5 giây.

VĐV Nguyễn Huy Hoàng (Việt Nam) vui mừng sau khi về đích, đoạt HCV. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Sau kỳ tích giành Huy chương Vàng (HCV) và phá kỷ lục SEA Games, "kình ngư" Huy Hoàng đã chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur: "Tôi rất bất ngờ với thành tích ngày hôm nay. Đây là thành tích tốt nhất của tôi từ trước đến nay. Tôi thực sự cảm thấy vui mừng vì điều ấy".

Ngày 26/8, với thành tích 15 phút 20 giây 10, vận động viên trẻ Nguyễn Huy Hoàng đã giành Huy chương Vàng ở nội dung 1.500m và thậm chí anh còn phá kỷ lục tới hơn 10 giây. Đương kim vô địch Lâm Quang Nhật về đích thứ 2 và giành Huy chương Bạc, dù thành tích của anh cũng rất ấn tượng - 15 phút 23 giây 94. Giành Huy chương Đồng ở nội dung này là vận động viên người Indonesia.

Theo Huy Hoàng - vận động viên sinh năm 2000 này, bí quyết giúp anh có được thành tích ngày hôm nay đó là sự tập luyện hàng ngày, nỗ lực cố gắng không ngừng để có thể vươn lên. Mơ ước của anh là có thể đạt chuẩn A để đi thi Olympic. Thành tích hiện tại của tôi còn kém chuẩn A khoảng 5 giây.


Huy Hoàng cho biết việc phải đấu loại nội bộ để chọn vận động viên tham dự SEA Games ngay trước thềm Đại hội đã ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của anh, song đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn để cố gắng đạt được phong độ tốt nhất ở SEA Games.

Hoàng Linh (P/v TTXVN tại Kuala Lumpur)
SEA Games 29: Thể thao Việt Nam đón nhận thêm nhiều huy chương
SEA Games 29: Thể thao Việt Nam đón nhận thêm nhiều huy chương

Đội tuyển chạy tiếp sức 4x400m nữ Việt Nam gồm Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền đã thi đấu xuất sắc, giành Huy chương Vàng với thành tích 3 phút 33 giây 38.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN