Sau Olympic mùa Đông, Trung Quốc hướng tới mục tiêu đăng cai World Cup

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng bày tỏ mong muốn một ngày nào đó Trung Quốc sẽ là nơi được chọn tổ chức Vòng chung kết giải bóng đá lớn nhất thế giới – World Cup.

Chú thích ảnh
Pháo hoa thắp sáng bầu trời tại lễ bế mạc Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022, Trung Quốc, ngày 20/2/2022. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo hãng tin AFP, Trung Quốc đang trong quá trình xây mới và cải tạo nhiều sân vận động, cho thấy một mục tiêu rõ ràng về "Giấc mơ World Cup" trong mắt Bắc Kinh.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định giấc mơ của nhà lãnh đạo Tập Cận Bình sẽ phải đối mặt với vô vàn thách thức, mà thách thức đầu tiên là năng lực có phần khiêm tốn của đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển bóng đá quốc gia của Trung Quốc mới chỉ một lần duy nhất lọt vào Vòng chung kết World Cup. Tại vòng loại cuối cùng World Cup sắp tới, "giấc mơ" đi sâu vào vòng trong của Trung Quốc đã chấm hết sau trận thua Việt Nam diễn ra vào đầu tháng 2 vừa qua với tỷ số 1-3.

Nếu là nước đăng cai World Cup, Trung Quốc nghiễm nhiên sẽ có vé vào Vòng chung kết. Tuy nhiên, nhiều người không muốn điều đó xảy ra bây giờ vì trình độ chưa đủ "độ chín" của tuyển quốc gia.

“Trung Quốc sẽ không muốn trở thành nước tổ chức World Cup cho đến khi họ cảm thấy tự tin hơn về việc đội tuyển quốc gia có thể thi đấu đủ tốt để không làm đất nước xấu hổ”, Cameron Wilson – người sáng lập website Wild East Football chuyên trang bình luận về bóng đá Trung Quốc – nhận định.

Trung Quốc đang nung nấu thành lập một đội tuyển vững mạnh với các cầu thủ nhập tịch, chủ yếu trong đó là các cầu thủ quốc tịch Brazil. Tuy nhiên, đội tuyển của quốc gia này hiện chỉ đứng ở vị trí thứ 75 trên bảng xếp hạng FIFA. Theo ông Wilson, bóng đá Trung Quốc cần những sự thay đổi “rất lớn” để có thể nâng thứ hạng của mình trên sân chơi quốc tế.

Mads Davidsen, cựu Giám đốc kỹ thuật cho giải Bóng đá Ngoại hạng Trung Quốc, tin rằng quốc gia này có đủ "cơ sở vật chất và hậu cần để tổ chức các sự kiện lớn. Olympic mùa Hè 2008 và Olympic mùa Đông vừa bế mạc ở thủ đô Bắc Kinh là bằng chứng về điều đó".

Mads hy vọng Trung Quốc sẽ cạnh tranh giành quyền đăng cai World Cup 2034 hoặc 2038. "Khi tôi ở Trung Quốc, tôi khuyên họ nên đưa ra kế hoạch trong 8-10 năm mà quên World Cup tiếp theo đi. Hãy xây dựng một nền tảng vững chắc về tầm nhìn bóng đá Trung Quốc trước đã”, vị chuyên gia nói. Tuy nhiên, sự "thiếu đầu tư trong dài hạn" và việc “quá tập trung vào thành công trước mắt” đã khiến họ không thể cải thiện được đội tuyển quốc gia nói riêng và bóng đá Trung Quốc nói chung.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Những vận động viên mặc đẹp nhất tại Olympic Bắc Kinh 2022
Những vận động viên mặc đẹp nhất tại Olympic Bắc Kinh 2022

Từ sân băng Bắc Kinh đến sườn núi tuyết ở Trương Gia Khẩu, các vận động viên đã thể hiện dấu ấn thời trang tuyệt đẹp của họ trên sàn đấu thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN