Đoàn vận động viên Đức chuẩn bị cho Olympic Bắc Kinh 2022

Đoàn vận động viên Đức đang chuẩn bị cho Olympic Mùa Đông Bắc Kinh 2022 với tinh thần lạc quan.

Chú thích ảnh
Biểu tượng Olympic thắp sáng trên đỉnh Tháp Olympic, một năm trước ngày khai mạc Thế vận hội Olympic mùa đông 2022, ở Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 4/2/2021. Ảnh: Reuters

Trưởng Đoàn vận động viên Đức, ông Dirk Schimmelpfennig cho biết mục tiêu của đoàn là nằm trong số 3 đội đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Năm 2018 tại Olympic tổ chức ở Pyeongchang (Hàn Quốc), đoàn Đức đứng thứ 2 trong bảng tổng sắp huy chương, với 31 huy chương, sau Na Uy (39 huy chương).

Ông Schimmelpfennig cho biết các vận động viên Đức tuân thủ các quy định phòng dịch  COVID-19 nghiêm ngặt từ vài tuần nay để có khởi đầu an toàn.

Về nỗ lực của ban tổ chức Olympic của Trung Quốc và Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) tổ chức một kỳ thế vận hội an toàn và thành công, ông Schimmelpfennig cho biết :"Chúng tôi sẽ xét nghiệm PCR hằng ngày tại Trung Quốc trong khi một ủy ban các chuyên gia quốc tế hoạt động ở phía sau để đảm bảo các thủ tục minh bạch". 

Theo ông Schimmelpfennig, các thủ tục xét nghiệm và các biện pháp phòng dịch tại Olympic Bắc Kinh 2022 tương đương các thủ tục và biện pháp phòng dịch tại Olympic Tokyo 2020.

Tại Olympic 2018, các vận động viên Đức thành công nhất tại các môn trượt tuyết nhảy xa, trượt tuyết băng đồng, hai môn phối hợp, trượt băng nằm sấp, xe trượt lòng máng và trượt băng nằm ngửa.

Thúc Anh  (TTXVN)
Olympic Bắc Kinh 2022: LHQ phát hành bộ tem 'Thể thao vì Hòa bình'
Olympic Bắc Kinh 2022: LHQ phát hành bộ tem 'Thể thao vì Hòa bình'

Ngày 14/1, Cơ quan Bưu chính Liên hợp quốc đã phát hành một bộ tem mới mang tên "Thể thao vì Hòa bình" (Sport for Peace) để đón chào Thế vận hội (Olympic) mùa Đông Bắc Kinh 2022 sẽ diễn ra trong tháng tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN