Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ thể hiện hình ảnh bóng chuyền Việt Nam với thế giới. Ảnh: VFV
Tuyển nữ Việt Nam từng lọt vào Top 4 Giải Vô địch châu Á 2023, là 1 trong 4 đội nữ mạnh nhất ASIAD 19 và 3 năm liên tiếp đăng quang AVC Challenge Cup/AVC Nations Cup.
Giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025 diễn ra tại Thái Lan từ 22/8 - 7/9, quy tụ 32 đội bóng mạnh nhất thế giới góp mặt. Trong lần đầu tiên góp mặt tại giải đấu trường thế giới, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được xếp chung bảng G với các đối thủ rất mạnh là Ba Lan, Đức và Kenya.
Bảng đấu được nhận định đầy khó khăn với thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt. Nếu đội bóng nữ Ba Lan hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) thì Đức xếp hạng 11. Trong khi đó, Kenya đứng ngay sau tuyển Việt Nam một bậc, ở vị trí 23 thế giới. Đây đều là những đội bóng mạnh, sở hữu trường phái chuyên môn khác nhau và có cầu thủ đạt trình độ vượt trội đập bóng ghi điểm.
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự tiến bộ đáng kể trong 2 năm trở lại đây nhưng xem ra vẫn không thể sánh bằng các đối thủ. Với việc sở hữu các mũi tấn công xuất sắc hàng đầu châu Âu và thế giới hiện nay (Magdalena Stysiak, Aleksandra Gryka, Karolina Drukowska…), tuyển bóng chuyền nữ Ba Lan được đánh giá mạnh nhất bảng, thậm chí còn là ứng viên nặng ký cho chức vô địch mùa này. Tuyển Đức có lực lượng ổn định và đồng đều. Tại Volleyball Nations League 2025 mới đây, tuyển Đức đã đánh bại tuyển nữ Thái Lan tới 3 - 0.
Tuyển nữ Kenya cũng chẳng xa lạ với Việt Nam. Đội bóng đến từ châu Phi này từng giành chiến thắng ở trận giao hữu cách đây 2 năm khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sang Pháp tham dự FIVB Challenge Cup.
Để hướng tới Giải Vô địch bóng chuyền thế giới năm nay, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự kiện đặc biệt này với việc tập trung dài hạn, thi đấu các giải quốc tế liên tiếp từ đầu năm 2025. Đội đã có được những kết quả khá khả quan với chức vô địch AVC Nations Cup, Á quân VTV Cup, Top 4 Thượng Hải Futures Star, Á quân chặng 1 rồi vô địch chặng 2 SEA V.League 2025.
Sáng 20/8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã lên đường sang Thái Lan tham dự Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025.
Ban huấn luyện đội tuyển và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) đã đăng ký 13 thành viên từng góp mặt qua các giải đấu lớn từ đầu năm giải đấu (Bích Tuyền xin rút khỏi danh sách lần này). Đây cũng nhiều khả cũng sẽ là thành phần chính thức của tuyển Việt Nam tham gia tranh tài tại SEA Games 33 vào cuối năm, cũng được tổ chức ở Thái Lan.
Màn thể hiện của đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam trong lần đầu tham dự giải vô địch U21 thế giới vừa qua tại Indonesia đã để lại dấu ấn nhất định. Các đàn chị ở đội tuyển Việt Nam cũng hứa hẹn tạo ấn tượng đẹp ở Thái Lan trong hành trình được nhận định rất khó khăn.
Theo lịch thi đấu vòng bảng giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Ba Lan ngày 23/8), Đức (ngày 25/8) và Kenya (ngày 27/8).
Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không đặt nặng chỉ tiêu thành tích ở lần đầu tham dự đấu trường thế giới. Đội xem giải đấu tại Thái Lan lần này là cơ hội rất tốt để học hỏi, rèn luyện thêm bản lĩnh, kinh nghiệm, qua đó có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 33 cuối năm nay.
Các cầu thủ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cũng xác định sẽ thi đấu hết mình để thể hiện hình ảnh bóng chuyền Việt Nam với thế giới.
Sau giải vô địch thế giới 2025, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam kết thúc tập huấn giai đoạn đầu tiên. Dự kiến, đội bóng sẽ tập huấn giai đoạn hai trong tháng 11 năm nay. Nhiệm vụ quan trọng nhất của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là giành HCV SEA Gamé 33-2025.