ASEAN Para Games 12: Giấc mơ và nghị lực của các VĐV điền kinh chủ nhà Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, chỉ còn 9 ngày nữa là Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) chính thức khai mạc, các VĐV điền kinh của đội tuyển Campuchia đang thể hiện quyết tâm giành chiến thắng cho nước chủ nhà tại kỳ đại hội lần này.

Chú thích ảnh
Biểu trưng (logo) và linh vật (Mascot) của SEA Games và ASEAN Para Games 2023. Ảnh: Vũ Hùng/TTXVN 

Đoàn thể thao nước chủ nhà đang ráo riết chuẩn bị những khâu cuối cùng và tự tin sẽ giành thành tích tốt tại ASEAN Para Games 12. Điển hình là Ya Tholradeth, 21 tuổi, VĐV điền kinh đại diện cho đội tuyển điền kinh Campuchia tại ASEAN Para Games 12. Đây là lần thứ 2 anh góp mặt tại sự kiện này. Chàng trai 21 tuổi quyết tâm cống hiến hết mình và hy vọng sẽ biến giấc mơ thành hiện thực, quyết tâm giành huy chương trước sự chứng kiến của cha mẹ và khán giả quê nhà.

VĐV điền kinh Campuchia chia sẻ: “Chúng tôi có đủ thời gian để chuẩn bị cho đại hội. Tôi sẽ hy sinh mọi thứ và làm những gì cần thiết để đạt được kết quả cao. Không có gì dễ dàng đạt được nếu không có sự chăm chỉ, cống hiến và quyết tâm trong việc biến giấc mơ thành hiện thực”.

Tholradeth cho biết quá trình luyện tập đối với anh chưa bao giờ dễ dàng vì đòi hỏi rất nhiều khâu chuẩn bị. Tuy nhiên, luyện tập là cách tốt nhất để giúp mỗi VĐV thi đấu hết mình. Tuyển thủ 21 tuổi này lần đầu tiên góp mặt tại ASEAN Para Games 11 diễn ra ở Indonesia vào năm ngoái. Tuy nhiên, anh đã không mang về được huy chương nào cho quê nhà. Điều đó không làm Tholradeth nhụt chí, mà là động lực để anh luôn vươn lên, tiến bộ.

Nói về trải nghiệm của mình, Tholradeth bày tỏ: “Tôi đã thất bại và rút kinh nghiệm. Tôi học hỏi những người chiến thắng về cách họ tập luyện và ứng xử trong cuộc thi. Không bao giờ bỏ cuộc, tôi phải luôn không ngừng cố gắng. Nếu bạn đối mặt với những trở ngại và dừng lại, thì làm sao bạn có thể đạt được mục tiêu trong cuộc sống?”.

Tholradeth gia nhập đội tuyển điền kinh quốc gia vào năm 2019. Hành trình trở thành VĐV điền kinh của anh xuất phát từ tình yêu và đam mê dành cho môn thể thao này, nhưng quan trọng hơn cả, đó là môn thể thao giúp anh luôn suy nghĩ theo hướng tích cực. Nói về niềm đam mê với điền kinh và những lợi ích bộ môn mang lại cho mình, Tholradeth chia sẻ: “Tôi đã từng chơi các môn thể thao khác trước đây, nhưng điền kinh là môn thể thao duy nhất giúp tôi rất nhiều cả về thể chất và tinh thần. Tôi cảm thấy thoải mái khi được chạy. Tôi tận hưởng từng khoảnh khắc trong tập luyện và thi đấu. Tôi tự tin vào ngoại hình của mình, điều mà trước đây tôi chưa bao giờ cảm nhận được”.

Tới nay, ngoài việc là VĐV điền kinh quốc gia của Campuchia, Tholradeth còn theo học cùng lúc 2 bằng đại học. Quản lý thời gian là một thử thách cần vượt qua, song với anh, không có gì là không thể khi đã thực sự yêu thích và toàn tâm toàn ý với đam mê, ước mơ của mình. “Tôi nghĩ người khuyết tật rất đặc biệt. Chúng tôi chơi thể thao, đại diện cho đất nước và chúng tôi không để khó khăn ngăn cản chúng tôi phát huy tiềm năng của mình”, anh nói.

Tại ASEAN Para Games 12, VĐV điền kinh 21 tuổi này sẽ tham gia tranh tài ở 4 nội dung: Đơn nam 100m, đơn nam 400m, nhảy 3 bước và nhảy xa.

Trong khi đó, Ouk Samphors, 39 tuổi, là một VĐV điền kinh khác thuộc đội tuyển Campuchia. Samphors có nhiều kinh nghiệm hơn Tholradeth khi anh đã từng 3 lần tham gia đại hội. Lần đầu tiên Samphors tham dự đại hội thể thao khu vực là ở Singapore vào năm 2015.

Chia sẻ về cảm xúc của mình vào thời điểm đó, Samphors hồi tưởng: “Đó là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài và đại diện cho Campuchia trên đấu trường quốc tế. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có trải nghiệm đó”.

Theo Samphors, năm nay sẽ là một trải nghiệm thú vị hơn khi Campuchia sẽ đăng cai tổ chức ASEAN Para Games. VĐV 39 tuổi này bày tỏ hy vọng sẽ có nhiều khán giả đến ủng hộ trong thời gian diễn ra đại hội, vì khán giả chính là động lực tiếp thêm sức mạnh cho các VĐV tham gia tranh tài.

Quang Anh (TTXVN)
ASEAN Para Games 12: Các VĐV chủ nhà tích cực tập luyện, hướng tới thành tích cao
ASEAN Para Games 12: Các VĐV chủ nhà tích cực tập luyện, hướng tới thành tích cao

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, các VĐV khuyết tật của Campuchia đang tập trung tập luyện trong bối cảnh Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) đang đến gần. Đặc biệt, đội tuyển xe lăn của chủ nhà Campuchia tự tin sẽ đạt kết quả cao tại ASEAN Para Games 12, dự kiến diễn ra vào tháng tới. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN