Ổ dịch Man City phát tác tại Ngoại hạng Anh

Sau một thời gian tương đối im ắng, đại dịch COVID-19 lại tấn công bóng đá Anh. Bắt đầu từ ổ dịch Man City, đội bóng đã phải hoãn trận đấu với Everton khi phát hiện thêm một số cầu thủ của mình nhiễm virus SARS-CoV-2.

Chú thích ảnh
Jesus và Kyle Walker, 2 trong số những cầu thủ Man City nhiễm COVID-19. Ảnh: DM

Theo thông báo mới nhất từ CLB Man City, trận đấu giữa CLB thành Manchester với chủ nhà Everton đã chính thức bị hoãn do ảnh hưởng của Covid-19. Được biết, ở lần kiểm tra này có 5 trường hợp ở đội Man City cho kết quả dương tính với COVID-19. Trước đó, Walker, De Jesus và 2 thành viên trong BHL cũng đã phải bị cách ly sau khi có kết quả dương tính với COVID-19.

"Sau lượt kiểm tra Covid-19 mới nhất, CLB đã có một số trường hợp cho kết quả dương tính. Trước đó ở lần kiểm tra hôm 24/12, đã có 4 ca mà CLB đã thông báo. Với tình trạng phức tạp như hiện tại, nguy cơ lây nhiễm lên toàn bộ đội hình cũng như các thành viên trong ban huấn luyện ngày càng cao hơn. Dựa trên những tư vấn về y tế từ BTC Premier League cũng như các chuyên gia tư vấn của cả hai CLB, chúng tôi đã đi đến quyết định hoãn trận đấu này.

Tất cả các cầu thủ và nhân viên liên quan sẽ phải trải qua một giai đoạn cách ly theo quy định dẫn từ BTC Premier League cũng như chính phủ Anh. Trung tâm huấn luyện của đội một ở Học viện bóng đá Man City cũng sẽ bị đóng cửa ngay lập tức trong khi các cầu thủ sẽ bị cách ly để tiến hành kiểm tra y tế trước khi quyết định tập luyện trở lại được đưa ra", trích thông báo từ CLB Man City.

Theo một số nguồn tin, các cầu thủ Man City đã nhiễm virus SARS-CoV-2 khi đóng quân ở London và gặp Arsenal ở tứ kết Cúp Liên đoàn (Man City thắng 4-1). Và có lẽ không phải ngẫu nhiên mà mới đây, đến lượt hậu vệ Gabriel Magalhaes của Arsenal cũng dương tính với COVID-19. Anh đã phải bỏ lỡ trận derby London với Chelsea cuối tuần qua (Arsenal thắng 3-1), mà sẽ nghỉ nốt hai trận gặp Brighton (30/12) và West Brom (3/1) sắp tới.

Ngoài việc hoãn trận Everton - Man City, ban tổ chức Ngoại hạng Anh cũng cân nhắc hoãn nốt trận Chelsea - Man City vào cuối tuần này. Lý do: trận đấu này đá ngày 3/1, mà khi đó thì các cầu thủ bị nhiễm chưa hết thời gian cách li. Trong khi đó, những người chưa bị nhiễm sẽ cần thêm thời gian để theo dõi.

Người ta cũng đặt câu hỏi rằng trận derby Manchester tại bán kết Cúp Liên đoàn Anh liệu có thể điễn ra như dự kiến. Trận đấu này diễn ra vào ngày 7/1 tới. Cần phải nhắc lại rằng hồi tháng Chín, trận Tottenham vs Leyton Orient từng bị hủy vì Leyton Orient có tới 10 cầu thủ dính COVID-19. Tottenham được vào thẳng vòng 4, và giờ họ đã tiến tới tứ kết. Nhưng MU chắc chắn không được hưởng lợi như thế bởi việc hủy trận và trao quyền đi tiếp cho một đội chỉ có thể được áp dụng từ vòng 4 trở về trước.

Không chỉ giải Ngoại hạng Anh bị ảnh hưởng, COVID-19 còn tấn công cả các giải đấu cấp thấp hơn. Tại League One, hai trận đấu của Rochdale gặp Crewe (30/12) và MK Dons (2/1) đều đã bị hoãn vì cầu thủ, BHL, và các nhân viên đều đã bị cách li. Những trận đấu của Morecambe (gặp Fleetwood Town, Peterborough, và Oxford United) cũng bị hoãn. Ở League Two, các trận đấu của Doncaster Rovers gặp Bolton và Watford cũng bị hoãn vì lý do tương tự. Tại National League, những trận đấu của Barnet, Boreham Wood, Chesterfield, Dagenham&Redbridge, và Sutton cũng đều bị hoãn.

Theo Thethaovanhoa.vn
Ngoại hạng Anh: Vòng đấu chiều cuối năm
Ngoại hạng Anh: Vòng đấu chiều cuối năm

Với mật độ thi đấu dày đặc, sau dịp Boxing Day khép lại, các đội bóng bước ngay vào trận đấu cuối cùng của năm 2020. Đã có rất nhiều "cú sốc" đến ở vòng đấu trước và bất ngờ vẫn hoàn toàn có thể xảy ra, ảnh hưởng lớn đến cục diện cuộc đua vô địch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN