Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018: Hà Nội nhất toàn đoàn môn Nhảy cầu

Ngày 23/11, tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), môn Nhảy cầu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 đã chính thức khép lại với vị trí nhất toàn đoàn thuộc về đoàn Hà Nội.

Chú thích ảnh
Phần thi nhảy cầu đôi nam nữ, nội dung cầu mềm 3m. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Theo đó, sau 4 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 20 - 23/11), đoàn chủ nhà Hà Nội đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn với 7 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng. Đứng ở vị trí thứ hai thuộc về đoàn TP Hồ Chí Minh với 2 huy chương Vàng, 5 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng. Tiếp đến vị trí thứ ba là đoàn Hải Phòng với 2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc và 5 huy chương Đồng.

Theo Ban tổ chức, kết quả này không quá bất ngờ khi đoàn Hà Nội giành thành tích vượt trội, bởi trong những năm qua, Nhảy cầu là một trong những môn Thể thao thế mạnh của Hà Nội, được đầu tư bài bản và có bề dày thành tích. Cùng với đó, Hà Nội đang sở hữu khá nhiều gương mặt vận động viên tài năng, đứng trong đội tuyển quốc gia.

Theo Trưởng bộ môn Thể thao dưới nước, Tổng cục Thể dục Thể thao Nguyễn Trọng Toàn, môn Nhảy cầu là một trong những môn thể thao mang tính đặc thù, cần sự đầu tư lớn về cơ sở vật chất (bể bơi, cầu nhảy đạt tiêu chuẩn), tốn nhiều thời gian và công sức huấn luyện. Để có được thành tích cao thì mỗi vận động viên đều phải trải qua một quá trình khổ luyện khá dài. Chính điều này đã gây những khó khăn nhất định cho các địa phương muốn đầu tư và phát triển môn thể thao này.

Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, môn Nhảy cầu hầu hết chỉ được phát triển mạnh mẽ ở Hà Nội. Vài năm trở lại đây, TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng bắt đầu tập trung đầu tư cho bộ môn này. Chính vì vậy, thành tích cao hay tập trung vào những địa phương có phong trào tập luyện môn Nhảy cầu phát triển.

Môn Nhảy cầu trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018 thu hút 32 vận động viên xuất sắc nhất đến từ 4 đoàn gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và TP Hồ Chí Minh cùng tranh tài.

Tại giải lần này, Ban tổ chức áp dụng Luật thi đấu Nhảy cầu do Liên đoàn Bơi thế giới ban hành nhiệm kỳ 2017 - 2021. Các vận động viên thi đấu ở các nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ cầu cứng, cầu mềm 1m và 3m theo thể thức thi đấu loại trực tiếp tính điểm để xếp hạng.

Được quốc tế công nhận, Nhảy cầu là môn thể thao thu hút khá đông khán giả đến xem và cổ vũ trong các kỳ Thế vận hội. Tại Việt Nam, bộ môn này chưa thực sự phát triển mạnh nhưng cũng từng giành huy chương Vàng tại các kỳ SEA Games 22 và 25 do công của các vận động viên Mai Thị Hải Yến và Hoàng Thanh Trà...
Quốc Trị (TTXVN)
Hơn 7.000 vận động viên tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018
Hơn 7.000 vận động viên tranh tài tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018

Được tổ chức 4 năm một lần kể từ năm 1990, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 sẽ được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN