The Reverie Saigon - Tốp 10 khách sạn mới sang trọng nhất thế giới năm 2015

The Reverie Saigon vinh dự được xếp hạng trong Tốp 10 khách sạn mới sang trọng bậc nhất thế giới trong năm 2015 do Luxury Travel Intelligence, Công ty chuyên xếp hạng các khách sạn sang trọng uy tín hàng đầu bình chọn.
The Reverie Saigon - Tốp 10 khách sạn mới sang trọng nhất thế giới năm 2015 ảnh 1

Sảnh khách sạn The Reverie Saigon.

Lần vinh danh này là một trong những thành công tiếp nối của khách sạn The Reverie Saigon sau khi khai trương ngày 1/9/2015. Tốp 10 khách sạn mới sang trọng nhất năm 2015 do Luxury Travel Intelligence bình chọn:1.      Mandarin Oriental, Marrakech2.      SantFrancesc, Palma Mallorca3.      Aman, Tokyo4.      Villa Rene Lalique, Alsace5.      The Reverie Saigon, TP. Hồ Chí Minh6.      Temple House, Chengdu7.      SujanRajmahal Palace, Jaipur8.      La Fiermontina, Puglia9.      Six Senses, Douro Valley10.   Gansevoort, Dominican RepublicThe Reverie Saigon là khách sạn sang trọng hàng đầu tại TP. Hồ Chí Minh. Nổi tiếng với nội thất thiết kế tinh xảo, tráng lệ, đồng thời chú trọng vào chất lượng dịch vụ, The Reverie Saigon mang đến không gian nghỉ dưỡng thượng lưu và dịch vụ đẳng cấp thế giới ngay tại Việt Nam. Được thiết kế cho những trải nghiệm hoàn hảo nhất, tận hưởng một trong 12 phong cách nội thất tráng lệ thông qua hệ thống 224 phòng nghỉ và 62 suite thượng đẳng.
PV

Dành cho bạn

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Phong Nha - Kẻ Bàng lọt danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam

Ngày 9/9, Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, Tạp chí The Times (Vương quốc Anh) vừa giới thiệu danh sách 11 điểm đến đẹp nhất Việt Nam năm 2026, trong đó Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (tỉnh Quảng Trị) là một trong những điểm đến tiêu biểu, tiếp tục khẳng định sức hút của Di sản thiên nhiên thế giới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.
Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Thay đổi tư duy để du lịch trở thành động lực tăng trưởng mới của đất nước

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước. Để hiện thực hóa định hướng này, ngành Du lịch đứng trước yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển dựa vào số lượng sang chất lượng, tăng giá trị và sức cạnh tranh, đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.