The Reverie Saigon giới thiệu Tiệc trưa Chủ nhật tại Café Cardinal

Khách sạn The Reverie Saigon ra mắt Tiệc trưa Chủ nhật tại nhà hàng Café Cardinal từ tháng 11/2015, mang đến trải nghiệm chưa từng có cho khách sành điệu tại TP. Hồ Chí Minh với những món ăn Pháp tinh túy, cùng sâm panh và vang nổ thượng hạng.
The Reverie Saigon giới thiệu Tiệc trưa Chủ nhật tại Café Cardinal ảnh 1

Một góc Cafe Cardinal - Buffet.

Bắt đầu buổi tiệc với nhiều loại hải sản tươi ngon, thịt nguội nhập khẩu, những món rau trộn và món ướp lạnh tại quầy buffet.Những tín đồ điểm tâm hẳn sẽ hài lòng với những món ăn sáng truyền thống không thể thiếu như trứng chế biến theo ý thích, các loại bánh mới ra lò, bánh trứng chần kiểu Benedict cùng vô vàn lựa chọn khác. Khu vực bếp mở phục vụ các món chính là những món Pháp sành điệu chế biến từ hải sản tươi, bò Mỹ nhập khẩu và thịt cừu hầm nóng sốt.Với thực khách ưa thích hương vị đặc trưng nhiệt đới, Café Cardinal mang đến những chọn lựa tuyệt vời của Việt Nam và châu Á như cơm chiên hải sản, cà ri gà, mì xào bò kway teaw và đặc sản Việt như Bún bò Huế, Bò kho và Phở.Thưởng thức món tráng miệng ngọt ngào không thể cưỡng nổi với chocolate Bỉ thượng hạng, bánh macaroon quyến rũ hoặc thỏa mãn với tháp chocolate nóng chảy có thể phủ đủ loại trái cây tươi, bánh thơm giòn và nhiều loại phô mai Pháp.Suốt buổi trưa thịnh soạn này, Café Cardinal phục vụ các loại sâm panh và vang nổ thượng hạng với giá ưu đãi gồm có Moet & Chandon Brut Imperial, Moet & Chandon Dom Perignon, Louis Roederer Cristal, Krug Brut, Bellavista Alma Chardonnay.Tiệc trưa Chủ nhật tại nhà hàng Café Cardinal bắt đầu từ 11:30 - 2:30 trưa với không gian sang trọng bên trong nhà hàng và không gian ngoài trời thoáng đãng tại hành lang cạnh hồ bơi nhìn xuống phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp. Tiệc trưa Chủ nhật tại nhà hàng Café Cardinal giá 988.000VNĐ++/người. Thoải mái dùng trà và cà phê và được phục vụ kèm một ly vang sủi Henkell Trocken Kardinal.Café Cardinal mang phong cách ẩm thực Pháp tinh tế nhờ bàn tay tài hoa của bếp trưởng Sebastien Schneider và các cộng sự. Nhà hàng phục vụ cả ngày với thiết kế lộng lẫy cùng không gian mở lãng mạn giúp thực khách ngắm cảnh đẹp Sài Gòn từ tầng 6. Thực đơn gồm những món Pháp tinh tế bổ sung thêm những món châu Âu và châu Á được ưa thích.Đặt chỗ liên hệ: (08) 3823 6688
H.M

Dành cho bạn

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.