Xung đột Hamas - Israel: Nhiều nước quan ngại bạo lực lan rộng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 3/1, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani đã bày tỏ quan ngại trước thực trạng leo thang xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại Dải Gaza hiện nay, một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực can thiệp và xoa dịu tình hình.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tấn công của Israel nhằm vào tòa nhà của phong trào Hamas tại ngoại ô Beirut, Liban ngày 2/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trên Đài truyền hình Quốc gia Rainnews, đề cập đến cuộc giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah dọc biên giới Liban-Israel, lan sang Yemen khi lực lượng Houthi gần đây đã tấn công một số tàu tại Biển Đỏ, Ngoại trưởng Tajani nêu rõ: “Tất cả các sáng kiến của chúng tôi đều nhằm mục đích giảm căng thẳng và mọi việc phải được thực hiện vì mục đích đó. Điều này chắc chắn không dễ dàng, nhưng chúng tôi hy vọng mọi người đều có ý thức chung”. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi Iran không hỗ trợ lực lượng Houthi ở Yemen và Israel để tránh làm hại dân thường Palestine trong khi Israel “thực hiện quyền tự vệ”.

Cùng ngày, Chính phủ Đức đã kêu gọi công dân nước mình nhanh chóng rời khỏi Liban, cảnh báo về nguy cơ cuộc chiến giữa Israel và phong trào Hamas lan rộng sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Beirut, khiến một thủ lĩnh cấp cao của Hamas thiệt mạng.

Liên quan cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Dải Gaza, Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng đã có cuộc trao đổi với người đồng cấp Israel Yisrael Katz, thảo luận về cách hai nước có thể hợp tác để đưa thêm viện trợ vào Dải Gaza và đạt được lệnh ngừng bắn tại khu vực này. Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội X ngày 3/1, Ngoại trưởng Cameron nhấn mạnh cộng đồng quốc tế cần "làm nhiều hơn nữa để đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza", đồng thời hối thúc Israel cho phép tăng đáng kể nguồn cung viện trợ giảm nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng và dịch bệnh bùng phát tại khu vực này, ngay lập tức thả tự do cho các con tin và tiến tới một lệnh ngừng bắn bền vững.

Cũng trong ngày 3/1, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis, chia sẻ mối quan ngại ngày càng tăng về tình hình nhân đạo ở Dải Gaza và căng thẳng ở biên giới Liban-Israel.

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Mitsotakis nhấn mạnh rằng Hy Lạp ủng hộ những nỗ lực của Ai Cập trong việc cung cấp viện trợ nhân đạo nhanh chóng và an toàn cho người dân ở Dải Gaza, đồng thời đánh giá cao lập trường mang tính xây dựng của Cairo trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng ở Trung Đông.

Dương Hoa - Phương Hoa - Phong Hà - Văn Tùng (TTXVN)
Xung đột Nga - Ukraine bộc lộ điểm yếu của phương Tây về sản xuất vũ khí
Xung đột Nga - Ukraine bộc lộ điểm yếu của phương Tây về sản xuất vũ khí

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bộc lộ điểm yếu của phương Tây trong việc nhanh chóng sản xuất nhiều vũ khí vào đúng thời điểm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN