Xung đột Hamas - Israel: Nga, Trung Quốc hối thúc chấm dứt xung đột

Ngày 13/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo về việc Israel phong tỏa Gaza, nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công trên bộ sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng đối với tất cả các bên và thương vong dân thường sẽ lên tới con số "tuyệt đối không thể chấp nhận được”.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới tại một hội nghị ở Kyrgyzstan, ông Putin nêu rõ "gần 2 triệu người đang sống tại Gaza, không phải tất cả họ đều ủng hộ Hamas, nhưng họ đang phải hứng chịu hậu quả, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em". Theo Tổng thống Putin, Israel đang phải chịu “một cuộc tấn công chưa từng thấy” của Hamas và Israel có quyền tự vệ, song ông nhấn mạnh "vấn đề chính hiện nay là phải chấm dứt đổ máu”.

Tổng thống Nga kêu gọi hòa giải tại Trung Đông, cho biết Moskva sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên trên tinh thần xây dựng. Ông cũng nhấn mạnh rằng chìa khóa để giải quyết xung đột Israel - Palestine là thành lập nhà nước Palestine độc lập với thủ đô là Đông Jerusalem.

Trong ngày 13/10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã tiến hành các cuộc thảo luận riêng rẽ tại Moskva với các Đại sứ của Israel, Liban và Iran. Các cuộc tiếp xúc với Hamas cũng đang được tiến hành.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) tuyên bố nước này ủng hộ hòa bình, công lý, luật pháp quốc tế và nguyên vọng chung của phần lớn các nước và xử sự nhân đạo đối với vấn đề Palestine.                

Phát biểu tại họp báo chung với Đại diện cấp cao về đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ở Bắc Kinh, ông Vương Nghị nêu rõ: “Trung Quốc lên án mọi hành động gây hại dân thường và phản đối mọi hành động vi phạm luật pháp quốc tế”, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên cao nhất hiện là ngừng bắn và chấm dứt xung đột trong thời gian sớm nhất, tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và đảm bảo an toàn cho dân thường. Ông cũng kêu gọi tất cả các nước liên quan giữ bình tĩnh và kiềm chế, khách quan và công bằng, để Liên hợp quốc (LHQ) đóng vai trò của tổ chức này trong việc giải quyết vấn đề Palestine.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, vấn đề Palestine luôn là cốt lõi của vấn đề Trung Đông và nguyên nhân sâu xa của vấn đề này là nguyện vọng của người Palestine thành lập nhà nước độc lập vẫn chưa được công nhận. Ông khẳng định chỉ khi giải pháp hai nhà nước được thực thi đầy đủ mới đem lại nền hòa bình thực sự ở Trung Đông.

Ông Vương Nghị cho biết Trung Quốc đang tiếp xúc với các bên liên quan và sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cho Gaza và Chính quyền Palestine (PNA) thông qua các kênh của LHQ.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến thăm các nước Arab đã lên tiếng kêu gọi Israel tránh thương vong dân thường Palestine trong cuộc xung đột với lực lượng Hamas.

Phát biểu tại họp báo ở Qatar ngày 13/10, ông Blinken nêu rõ: “Chúng tôi đã kêu gọi Israel thận trọng hết mức có thể để tránh tổn hại đối với dân thường". Ông nhấn mạnh "nhiều gia đình Palestine tại Gaza đang phải hứng chịu hậu quả dù không có lỗi gì và nhiều dân thường Palestine đã thiệt mạng”. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định "những gì Israel đang làm là để bảo vệ tính mạng người dân nước mình”.

Sau khi đến Tel Aviv bày tỏ đoàn kết với Israel, ông Blinken thực hiện chuyến công du 6 nước Arab. Giới phân tích nhận định chuyến thăm nhằm tìm cách tìm cách xoa dịu thế giới Arab liên quan đến xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel.

Tại Qatar, ông hoan nghênh nước này đã tích cực thuyết phục Hamas trả tự do cho 150 tù nhân. Ngoại trưởng Mỹ cũng đã thảo luận cách để bảo vệ dân thường tại Dải Gaza sau khi Israel kêu gọi toàn thể người dân ở thành phố Gaza sơ tán về miền Nam trong vòng 24 giờ.

Một quan chức Mỹ cho biết phía Israel đã nhất trí cần phải lập một số vùng an toàn để dân thường có thể di chuyển không bị ảnh hưởng do các chiến dịch an ninh của Israel.

Trước đó, tại Jordan, ông Blinken đã tham vấn Quốc vương Abdullah II và Tổng thống Palestine Mahmud Abbas. Quốc vương Jordan đã kêu gọi lập “các hành lang nhân đạo” để cung cấp viện trợ vào Gaza và giảm căng thẳng.

Jordan là nơi đã tiếp nhận 2 triệu người tị nạn Palestine. Quốc vương Abdullah II cảnh báo sẽ có một đợt di tản mới từ Gaza. Phát biểu tại cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ, Quốc vương Jordan nhấn mạnh: “Không thể để cuộc khủng hoảng này lan sang các nước láng giềng và làm nghiêm trọng thêm vấn đề người tị nạn”.

Sau Qatar, ông Blinken sẽ đến Bahrain gặp Thủ tướng và Thái tử Salman bin Hamad Al Khalifa. Sau đó, ông sẽ tới Saudi Arabia, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Ai Cập.

Bích Liên (TTXVN)
EU cảnh báo Youtube về tin sai, tin giả liên quan xung đột Hamas - Israel
EU cảnh báo Youtube về tin sai, tin giả liên quan xung đột Hamas - Israel

Ngày 13/10, Ủy viên phụ trách thị trường nội khối của Liên minh châu Âu (EU), ông Thierry Breton cảnh báo tập đoàn Alphabet - công ty mẹ của Google - cảnh giác về khả năng có những “thông tin sai lệch và nội dung bất hợp pháp” đăng tải trên nền tảng Youtube thuộc sở hữu của tập đoàn này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN