Xe trúng mìn, Phó Thống đốc Vùng Kherson do Nga bổ nhiệm bị thương

Xe của quan chức do Nga bổ nhiệm trúng mìn khiến ông này bị thương, lái xe thiệt mạng tại hiện trường.

Chú thích ảnh
Ông Vitaly Bulyuk. Ảnh: RT

Theo đài RT, Phó thống đốc vùng Kherson do Nga bổ nhiệm, Vitaly Bulyuk, đang ở trong bệnh viện và tài xế của ông đã thiệt mạng sau khi xe của họ trúng mìn ngày 12/12.

Ông Bulyuk là quan chức phụ trách các vấn đề kinh tế và tài chính ở vùng Kherson thuộc Ukraine mà Nga đã sáp nhập hồi tháng 9 năm nay - một hành động bị Kiev bác bỏ và cho là không có giá trị pháp lý.

Lãnh đạo ngành y tế vùng Kherson do Nga bổ nhiệm, Vadim Ilmiev nói với các phóng viên rằng ông Bulyuk bị thương và tình trạng đã "ổn định”. “Ông ấy đang ở một trong những bệnh viện khu vực", ông Ilmiev cho biết.

Theo quan chức này, người lái xe của ông Bylyuk đã thiệt mạng tại hiện trường, chiếc xe bốc cháy rụi.

Trong một tuyên bố chính thức về vụ việc, chính quyền vùng Kherson do Nga bổ nhiệm đổ lỗi cho "những kẻ khủng bố Ukraine" đã giết hại ông Vitaly Bulyuk, "cho nổ tung chiếc xe của ông khi đang trong chuyến đi chính thức tới thành phố Skadovsk vào ngày 12/12".

“Thật không may, một thường dân đã thiệt mạng trong hành động khủng bố", quyền Thống đốc Kherson do Nga bổ nhiệm, Vladimir Saldo, viết trên kênh Telegram. Ông Saldo xác nhận người phó của mình bị thương nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng. Theo quan chức này, người thân của công dân thiệt mạng sẽ được hỗ trợ tài chính.

Cơ quan thực thi pháp luật của Nga đang điều tra vụ việc và những người chịu trách nhiệm “sẽ bị tìm ra và trừng phạt theo pháp luật", ông Saldo nói thêm.

Hồi tháng 11, một phó lãnh đạo chính quyền Kherson do Nga bổ nhiệm là Kirill Stremousov cũng thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi.

Theo đài Sputnik, phía Nga cáo buộc Kiev đã đào tạo các nhóm phá hoại và tuyển dụng những công dân thân Ukraine trong khu vực để chia sẻ thông tin về sự di chuyển của quân đội Nga, phá hoại cơ sở hạ tầng giao thông và ám sát các quan chức thân Nga.

 

Thu Hằng/Báo Tin tức
Chặn đà tiến của quân Nga, Ukraine bắt đầu phá hủy những cây cầu dẫn tới Bakhmut
Chặn đà tiến của quân Nga, Ukraine bắt đầu phá hủy những cây cầu dẫn tới Bakhmut

Trong bối cảnh lực lượng đang dần yếu thế trong trận quyết chiến tại thành phố Bakhmut trước quân đội Nga và buộc phải rút lui về phía Tây, các binh sĩ Ukraine bắt đầu phá hủy những cây cầu dẫn vào thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN