Vụ văn phòng của hãng thông tấn Anadolu bị lục soát: Thổ Nhĩ Kỳ triệu đại sứ Ai Cập

Ngày 15/1, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại sứ Ai Cập tại quốc gia này tới Bộ Ngoại giao để làm việc sau khi giới chức Cairo lục soát văn phòng hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu.

Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Ai Cập. Ảnh: AFP

Trước đó, Anadolu cho biết tối 14/1, các lực lượng an ninh Ai Cập đã lục soát văn phòng của hãng ở Cairo và bắt giữ 4 nhân viên, trong đó có một công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện hãng không được biết gì về tung tích của những người này. Theo Anadolu, cảnh sát Ai Cập đã tắt các camera an ninh và ngắt kết nối Internet đồng thời không cho phép hãng làm việc với luật sư đại diện.

Động thái trên của Cairo đã vấp phải sự chỉ trích từ giới chức Thổ Nhĩ Kỳ. Trong thông báo mới đưa ra, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án mạnh mẽ hành động mà bộ này cho là "quấy rối và đe dọa" hãng thông tấn Anadolu. Bộ trên hy vọng giới chức Ai Cập sớm trả tự do cho những nhân viên của hãng.

Lê Ánh (TTXVN)
Anh triệu Đại sứ Iran để phản đối về vụ bắt giữ nhà ngoại giao của nước này tại Tehran
Anh triệu Đại sứ Iran để phản đối về vụ bắt giữ nhà ngoại giao của nước này tại Tehran

Ngày 13/1, Anh đã triệu Đại sứ Iran để phản đối về việc nước này bắt giữ Đại sứ Anh tại Tehran vào cuối tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN