Venezuela điều tra thủ lĩnh đối lập âm mưu phá hoại hệ thống điện quốc gia

Ngày 12/3, Bộ trưởng Tư pháp Venezuela Tarek William Saab cho biết cơ quan bảo vệ pháp luật nước này đã quyết định mở một cuộc điều tra đối với thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido vì những nghi ngờ dính líu tới âm mưu phá hoại hệ thống điện quốc gia khiến cho hầu hết lãnh thổ nước này bị mất điện từ hôm 7/3, làm gián đoạn và đảo lộn hoạt động của người dân và các công sở nhà nước trong những ngày qua.

Chú thích ảnh
Cảnh mất điện tại Caracas, Venezuela ngày 8/3/2019. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phóng viên TTXVN thường trú tại khu vực Mỹ Latin dẫn lời Bộ trưởng Saab cho biết, ngay sau xảy ra hiện tượng mất điện trên diện rộng, nhân vật đối lập tự phong là “Tổng thống lâm thời” này đã phát đi một thông điệp trên mạng xã hội Twitter nói rằng “Venezuela biết rất rõ rằng ánh sáng chỉ có được khi sự tiếm quyền kết thúc”.

Theo Bộ trưởng Saab, tuyên bố này cho thấy Guaido là một trong những thủ phạm tinh thần của vụ phá hoại mạng lưới điện và đây dường như là một lời kích động nội chiến giữa lúc cả nước đang chịu cảnh mất điện.

Cơ quan công tố Venezuela cũng cáo buộc Guaido thường xuyên phát đi những thông điệp kêu gọi đập phá, cướp bóc với lời biện minh về những khó khăn kinh tế của người dân. Ngoài ra, Guaido cũng đã vi phạm lệnh cấm xuất cảnh của Tòa án tối cao khi vượt qua biên giới sang Colombia để phát động kế hoạch chuyển cái gọi là “viện trợ nhân đạo” vào lãnh thổ Venezuela nhưng bất thành.

Hoài Nam (TTXVN)
Venezuela đưa ra hạn chót 'trục xuất' nhân viên ngoại giao Mỹ
Venezuela đưa ra hạn chót 'trục xuất' nhân viên ngoại giao Mỹ

Ngày 12/3, Chính phủ Venezuela đã quyết định không cho phép kéo dài sự hiện diện của các nhân viên ngoại giao Mỹ trên lãnh thổ nước này, đồng thời yêu cầu toàn bộ nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Caracas phải rút về nước trong vòng 72 tiếng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN