UNICEF đánh giá cao chương trình tiêm phòng vaccine của Campuchia

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ngày 4/8 đăng trên mạng xã hội đánh giá rằng Campuchia là một trong những quốc gia triển khai tốt chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ em tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 1/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Báo Khmer Times cùng ngày cũng dẫn nhận định này của UNICEF, cho biết Campuchia là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cao nhất cho người trưởng thành tại khu vực Tây Thái Bình Dương và nằm trong số 17 quốc gia đứng đầu thế giới về ưu tiên tiêm chủng đầu tiên cho giáo viên.

Theo UNICEF, tính đến ngày 3/8 đã có 7,6 triệu người tại Campuchia được tiêm mũi vaccine thứ nhất và 5,03 triệu người được tiêm đủ 2 mũi. Với mục tiêu tiêm chủng cho 10 triệu người trưởng thành, chiến dịch tiêm chủng của nước này đã đạt 74,84%, trong khi tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID-19 cho thanh thiếu niên độ tuổi 12-17 đạt 6,31%.

* Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Nam Á, hãng PTI Ấn Độ trích nguồn tin từ Sri Lanka, cho hay Nhật Bản đã tài trợ 1,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 AstraZeneca cho Sri Lanka trong bối cảnh quốc gia này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt trầm trọng vaccine dẫn tới việc chưa thể hoàn thành liều tiêm chủng thứ hai. 

Theo thông báo của Văn phòng Tổng thống Sri Lanka, khoản tài trợ này của Nhật Bản được thực hiện theo đề nghị của cá nhân Tổng thống Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa đối với Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide. Trước đó, chuyến hàng đầu tiên lên tới 728.460 liều vaccine đã được chuyển đến Sri Lanka vào ngày 31/7 thông qua cơ chế COVAX. Lô vaccine tiếp theo sẽ được chuyển tới Sri Lanka vào ngày 7/8 tới. 

Sri Lanka đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt hơn 500.000 liều vaccine AstraZeneca sau khi nước láng giềng Ấn Độ không thể cung cấp cho nước này số lượng vaccine như đã cam kết lên tới gần 13 triệu liều do sự gia tăng số ca mắc mới COVID-19. Sri Lanka có tổng số ca mắc COVID-19 lên đến 313.769 ca và 4.571 ca tử vong đã được xác nhận.

Trần Long - Tiến Hiến (TTXVN)
Số ca mắc COVID-19 tại Campuchia giảm nhưng biến thể Delta bắt đầu lan rộng
Số ca mắc COVID-19 tại Campuchia giảm nhưng biến thể Delta bắt đầu lan rộng

Phóng viên TTXVN tại Phnom Penh dẫn báo Khmer Times đưa tin ngày 3/8 là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới COVID-19 tại Campuchia giảm. Tuy nhiên, với số ca nhập cảnh mắc COVID-19 và số ca tử vong vì đại dịch còn cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN