Ukraine tấn công căn cứ không quân Engels, phá huỷ 96 tên lửa hành trình của Nga

Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, số tên lửa này được lên kế hoạch sử dụng trong ba đợt tấn công vào tháng 3 và tháng 4/2025.

Báo The Kyiv Post ngày 27/3 cho biết Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã phá hủy 96 tên lửa hành trình phóng từ trên không của Liên bang Nga trong một cuộc tấn công bằng thiết bị không người lái (UAV) hôm 20/3 (xem video. Nguồn: Andriy Kovalenko/Telegram).

Theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine, vụ tấn công này nhằm vào căn cứ không quân Engels-2 của Lực lượng Không gian Vũ trụ Liên bang Nga, gây nổ dây chuyền và tác động nghiêm trọng đến kho tên lửa của Liên bang Nga.

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết thêm:“Những tên lửa này được dự kiến sử dụng trong ba cuộc tấn công vào tháng 3 và tháng 4/2025”.

Ngoài ra, cuộc tấn công cũng nhắm vào các kho nhiên liệu hàng không, phá huỷ một lượng lớn dự trữ nhiên liệu, làm suy yếu đáng kể khả năng duy trì hoạt động chiến đấu của Liên bang Nga.

Các nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận với báo The Kyiv Post rằng cuộc tấn công vào căn cứ Engels ngày 20/3 được thực hiện bằng UAV của SBU và Lực lượng Đặc nhiệm (SOF).

“SBU và các đối tác tiếp tục thực hiện các đòn tấn công chính xác vào những cơ sở quân sự quan trọng của Liên bang Nga – đây hoàn toàn là các mục tiêu quân sự hợp pháp”, một nguồn tin từ SBU nói với Kyiv Post.

“Những chiến dịch đặc biệt như thế này sẽ làm giảm khả năng của đối phương trong việc khủng bố các thành phố Ukraine bằng tên lửa”, nguồn tin từ SBU nhấn mạnh.

Về phần mình, ông Andriy Kovalenko, Giám đốc Trung tâm Chống Thông tin Sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, đã đăng một đoạn video ghi lại cuộc tấn công trên lên Telegram, cho thấy một đám cháy lớn bùng phát trong đêm. Ông Kovalenko viết: “Engels của Nga”

Chú thích ảnh
Máy bay ném bom Tupolev Tu-160 của Nga. Ảnh: AFP/ TTXVN

Theo The Kyiv Post, căn cứ không quân Engels nằm ở tỉnh Saratov là nơi đặt các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95MS – vốn thường xuyên được Liên bang Nga sử dụng để tấn công Ukraine.

Cuộc tấn công hôm 20/3 là cuộc tấn công bằng UAV lớn nhất vào căn cứ này kể từ khi Liên bang Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Báo Telegraph (Anh) ngày 24/3 cho biết thêm căn cứ không quân Engels, được xây dựng từ năm 1952, là căn cứ thường trực duy nhất cho Tu-160 - máy bay ném bom siêu thanh lớn nhất và nhanh nhất của Liên bang Nga, được không quân Liên bang Nga gọi là "Thiên nga trắng" và NATO gọi là "Blackjack".

Nằm cách tiền tuyến Ukraine khoảng 650 km về phía Đông và cách Moskva 750 km về phía Nam, theo chuyên gia về quốc phòng và vũ khí chiến lược của Liên bang Nga Maxim Starchak, Engels trước cuộc xung đột từng là kho tên lửa tầm xa và chứa 16 chiếc Tu-160 cùng 18 chiếc Tu-95.

Tuy nhiên, sau loạt cuộc tấn công vào tháng 12/2022, ít nhất hai phần ba số máy bay đã được di dời đến các sân bay quân sự khác trong nước. Dù vậy, Engels vẫn là căn cứ xuất kích quan trọng cho các cuộc tấn công tầm xa của Liên bang Nga vào Ukraine.

Theo Telegraph, đặc điểm nổi bật trong các cuộc tấn công của Ukraine là sự táo bạo, chính xác và thời điểm được tính toán. Họ luôn lựa chọn các mục tiêu có giá trị cao một cách cẩn thận, đặc biệt khi kho tên lửa của Ukraine kém xa so với Liên bang Nga.

Về phía Liên bang Nga, Thống đốc tỉnh Saratov Roman Busargin xác nhận đã xảy ra hỏa hoạn tại sân bay và khoảng 30 ngôi nhà, một bệnh viện, hai trường mẫu giáo và một trường học bị hư hại. Truyền thông địa phương cũng báo cáo về tình trạng kính cửa sổ bệnh viện bị vỡ do sóng xung kích từ vụ nổ.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố rằng hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 132 UAV Ukraine trong đêm, trong đó 54 chiếc bị bắn hạ tại tỉnh Saratov. Các sân bay ở Saratov và Samara đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay sau cuộc tấn công.

Thành Nam/Báo Tin tức
Lo ngại về cuộc chạy đua có thể gây nổ hạt nhân trên quỹ đạo với hậu quả thảm khốc
Lo ngại về cuộc chạy đua có thể gây nổ hạt nhân trên quỹ đạo với hậu quả thảm khốc

Không gian đã trở thành một lĩnh vực quan trọng đối với an ninh quốc gia và các hoạt động quân sự hiện đại. Một vụ nổ hạt nhân trên quỹ đạo sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng, đặc biệt với Mỹ, quốc gia có ưu thế quân sự phụ thuộc nhiều vào cơ sở hạ tầng không gian tiên tiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN