Ukraine nói đánh sập máy chủ của Bộ Quốc phòng Nga; tiếp tục bắn hạ Su-34

Theo phía Ukraine, chiếc máy chủ bị đánh sập được sử dụng cho các hoạt động liên lạc đặc biệt của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga còn chiến đấu cơ Su-34 bị bắn hạ trên bầu trời Luhansk.

Chú thích ảnh
Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR), ông Kyrylo Budanov. Ảnh: X

Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 30/1 cho biết họ đã phát động một cuộc tấn công mạng "đánh sập" máy chủ liên lạc đặc biệt của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga.

Theo thông báo cùng ngày của HUR, do một cuộc tấn công mạng, máy chủ của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, vốn được sử dụng cho các hoạt động liên lạc đặc biệt, đã ngừng hoạt động và việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sử dụng máy chủ đặt tại Moskva đã bị chấm dứt.

Tờ Kyiv Independent cho biết thêm tính đến 9 giờ 24 phút tối 30/1, theo giờ địa phương, cuộc tấn công mạng của HUR vẫn đang diễn ra.

Tấn công mạng đã trở thành một công cụ ngày càng phổ biến được cả hai bên trong cuộc xung đột Nga - Ukraine sử dụng. Một trong những cuộc tấn công có quy mô lớn nhất đã được ghi nhận là vụ tin tặc Nga nhắm mục tiêu vào Kyivstar, nhà cung cấp dịch vụ viễn thông của Ukraine, gây mất liên lạc trên toàn quốc vào tháng 12 năm ngoái.

Trong một diễn cùng ngày, Andrii Kovalev, người phát ngôn của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, cho biết trên truyền hình quốc gia lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ một máy bay phản lực Su-34 của Nga trên bầu trời Luhansk Oblast vào hôm trước.

Theo phía Ukraine, vụ bắn rơi này nâng tổng số máy bay quân sự Nga bị mất kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt lên khoảng 332 chiếc.

Vụ bắn rơi Su-34 hôm 29/1 là vụ mới nhất trong loạt sự kiện vô hiệu hoá máy bay Nga, bao gồm cả một máy bay cảnh báo sớm A-50 và và một máy bay chỉ huy đường không Il-22 hồi đầu tháng 1 đã được Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang (LLVT) Ukraine, tướng Valerii Zaluzhny công bố vào chiều 15/1.

Xem clip ghi lại cảnh hai chiếc máy bay của Nga biến mất khỏi màn hình radar. Nguồn: Facebook/Valerii Zaluzhny  

Giám đốc HUR, ông Kyrylo Budanov cho rằng việc máy bay cảnh báo sớm A-50 có thể sẽ là một đòn giáng mạnh vào các hoạt động của Không quân Nga xung quanh miền Nam Ukraine.

Trong khi đó, theo người phát ngôn của Không quân Ukraine, Đại tá Yurii Ihnat, việc mất một máy bay cảnh báo sớm A-50 về cơ bản không thể ảnh hưởng đến cân bằng sức mạnh không quân trên chiến trường bởi Nga sở hữu một lực lượng không quân đáng kể với nhiều phương tiện tấn công trên không.

Tuy nhiên, đây chắc chắn là một tổn thất đáng kể và có thể sẽ buộc Nga phải thận trọng hơn khi hoạt động trên bầu trời.

Vì thực tế cho thấy việc Ukraine bắn hạ 5 chiến đấu cơ ở phía Bắc và 3 chiến đấu cơ ở phía Nam trước đây đã dẫn tới những thay đổi nhất định trong chiến thuật của người Nga và họ trở nên thận trọng hơn trong việc tiếp cận vùng trời phía trên các khu vực này.

Về phần mình, trong một nhận định đưa ra vào tháng 12/2023, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) cho rằng có những dấu hiệu cho thấy tổn thất máy bay gia tăng đã khiến Nga phải thay đổi chiến lược trên không, giảm số lượng phi vụ của Không quân Nga.

Chú thích ảnh
Hình ảnh được cho là phần đuôi máy bay Il-22 của Nga hạ cánh xuống Anapa sau khi bị trúng tên lửa phòng không Ukraine trên Biển Azov. Ảnh: Facebook/Yurii Ihnat

​Phía Nga hiện chưa bình luận gì về các thông tin nêu trên từ HUR và Không quân Ukraine.

Thành Nam/Báo Tin tức
Tin nóng thế giới sáng 31/1
Tin nóng thế giới sáng 31/1

Bản tin nóng thế giới sáng 31/1 có những nội dung sau đây:
- Houthi sẵn sàng cho "cuộc đối đầu lâu dài" với Mỹ và Anh;
- Nga tăng cường sản xuất tên lửa phòng không;

- Liên minh châu Âu gia hạn các biện pháp trừng phạt Nga;
- Triều Tiên liên tục phóng tên lửa hành trình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN