Ukraine dự kiến tiếp tục gia hạn thiết quân luật 

Các nghị sĩ Ukraine gần như chắc chắn sẽ gia hạn thiết quân luật thêm một lần nữa trước khi luật này hết thời hạn vào ngày 9/5 tới. Đây là tuyên  bố của Chủ tịch Quốc hội Ukraine, ông Rusland  Stefanchuck, ngày 11/4.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội Ukraine ở Kiev. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại Quốc hội, ông Stefanchuk nhấn mạnh thực tế xung đột hiện nay ở Ukraine không cho phép nước này tổ chức được cuộc bầu cử tự  do và công bằng. Ông tái khẳng định cam kết của Ukraine đối với việc tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ, đồng thời cho biết công tác chuẩn bị đã được bắt đầu nhưng mới chỉ ở giai đoạn đầu.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Ukraine, hiện có khoảng 800.000 cử tri nước này đang phải khoác áo lính, gần 5 triệu người phải di dời khỏi nơi ở và hơn 4 triệu người đang sống ở nước ngoài. Vì thế, các nghị sĩ của nước này chắc chắn sẽ phê chuẩn tiếp tục gia hạn thiết quân luật chừng nào chiến tranh chưa kết thúc. Ngoài ra, ngay cả khi xung đột kết thúc, Ukraine cũng cần thời gian để phục hồi và thiết lập quy trình, quy tắc cũng như khuôn khổ mới cho các cuộc bầu cử.

Theo quy định, Quốc hội Ukraine sẽ phải tiến hành phê chuẩn gia hạn thiết quân luật sau mỗi 90 ngày, cho phép chính phủ huy động binh sĩ và hoãn các cuộc bầu cử. Lần bầu cử tổng thống và quốc hội gần đây nhất ở Ukraine là vào năm 2019, trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 3/2022.

Thúc Anh (TTXVN)
Ukraine thiết lập quan hệ ngoại giao với thêm một quốc gia châu Phi
Ukraine thiết lập quan hệ ngoại giao với thêm một quốc gia châu Phi

Theo tờ Kyiv Independent, Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố nước này và Somalia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 11/4.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN