Ukraine cáo buộc Nga tấn công tên lửa siêu vượt âm vào cơ sở hạ tầng quan trọng

Ngày 9/3, Bộ trưởng Năng lượng Ukraine German Galushko cho biết cơ sở hạ tầng năng lượng ở một số khu vực của nước này đã bị tấn công.

Chú thích ảnh
Hình ảnh vệ tinh một cơ sở năng lượng ở Kiev hồi tháng 10/2022. Ảnh: Maxar Technologies/AFP

Theo đài RT (Nga), ông Galushko cáo buộc tên lửa Nga đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng ở các khu vực bao gồm Nikolaev, Kharkov, Odessa, Dnepropetrovsk và Zhitomir. Ông nói thêm rằng Zaporizhia – khu vực mới sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hồi năm ngoái - cũng bị ảnh hưởng bởi đòn tập kích của Moskva. Ukraine không công nhận kết quả cuộc bỏ phiếu và cho biết khu vực phía Bắc Zaporizhia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine.

Trong khi đó, Chỉ huy quân sự hàng đầu của Kiev, Tướng Valery Zaluzhny, cho biết Nga đã phóng hơn 80 tên lửa trong cuộc tấn công mới nhất vào các địa điểm trên khắp đất nước.

Đặc biệt, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Nga đã phóng 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, cũng như triển khai 8 máy bay không người lái tự sát để thực hiện đòn tấn công. Song ông Zaluzhny nói rằng nhiều vũ khí đã bị lực lượng Ukraine đánh chặn, hoặc chuyển hướng khỏi mục tiêu đã định.

“Chúng tôi đánh chặn được 34 tên lửa Kh-101, Kh-555 và Kalibr, cùng 4 máy bay không người lái. Các biện pháp đối phó khiến 8 tên lửa phóng từ tiêm kích Nga không đến được mục tiêu. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine không có biện pháp đánh chặn tên lửa Kh-22, Kinzhal và S-300”, hãng thông tấn AFP dẫn thông báo của Bộ tư lệnh không quân Ukraine.

Trước các vụ tấn công của Nga, Cơ quan hạt nhân Energoatom của Ukraine thông báo giới chức đã cắt nguồn cung điện cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia do Nga kiểm soát. Giới chức tuyên bố lý do họ buộc phải cắt điện là do “đạn pháo của Nga”. 

Tuy nhiên, ông Vladimir Rogov, quan chức cấp cao của Nga ở vùng Zaporizhia, bác bỏ mọi cáo buộc tấn công quân sự nào trong khu vực gây ảnh hưởng đến nguồn cung điện. Ông nói rằng Ukraine đã cắt điện một cách bất chấp và nhà máy buộc phải sử dụng máy phát điện dự phòng tại chỗ.

DTEK, công ty điện lực hàng đầu của Ukraine, cho biết ba nhà máy điện đã bị hư hại nhưng không nêu rõ vị trí của chúng. Công ty cho biết vùng Odessa là một trong những nơi bị ảnh hưởng bởi tên lửa Nga. 

Trên mạng xã hội, Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko tuyên bố thủ đô Kiev đã ghi nhận ít nhất hai vụ nổ lớn khiến hai người đã bị thương. Ông cho biết khoảng 40% người tiêu dùng trong thành phố đã bị cắt điện.

Theo chính quyền khu vực Kiev, cắt điện là giải pháp dự phòng để tránh gây thiệt hại cho mạng lưới điện. Tình trạng gián đoạn nguồn cung điện cũng đã khiến nhà điều hành đường sắt quốc gia Ukrzaliznytsia triển khai các chuyến tàu diesel dự phòng, phải thông báo cho hành khách về lịch trình chậm trễ.

Từ tháng 10/2022, Nga đã tiến hành tập kích các cơ sở hạ tầng năng lượng và quân sự của Ukraine, với mục tiêu làm suy yếu sức chiến đấu và buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán. Gần một nửa hạ tầng năng lượng của Ukraine đã bị phá hủy hoặc hư hỏng sau nhiều tháng tập kích của Nga, khiến người dân bị cắt điện và hệ thống sưởi suốt nhiều giờ giữa thời tiết lạnh giá.

Tuy nhiên, Moskva vẫn chưa xác nhận vụ tấn công tên lửa do Ukraine cáo buộc ngày 9/3.

Trong diễn biến liên quan, ông Yevgeny Balitsky, lãnh đạo tỉnh Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, cho biết các lực lượng Nga đã chuẩn bị sẵn sàng các tuyến phòng thủ vững chắc ở vùng Zaporizhia và quân đội nước này sẵn sàng đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine.

“Chúng tôi sẵn sàng đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine. Chúng tôi đã có tuyến phòng thủ kép khá mạnh mẽ. Quân đội báo cáo rằng họ đã sẵn sàng chiến đấu”, ông Balitsky nói với kênh truyền hình Rossiya 24 của Nga.

Trước đó, ngày 6/3, ông Vladimir Rogov, Ủy viên hội đồng chính quyền Zaporizhia do Nga bổ nhiệm, nói rằng quân đội Ukraine đã tăng cường lực lượng ở khu vực Zaporizhia lên trên 30.000 - 32.000 binh sĩ để đẩy mạnh các hoạt động tấn công.  

Ông Rogov cho biết quân đội Ukraine đang tập trung lực lượng để tấn công các khu vực do Nga kiểm soát ở Zaporizhia nhằm tiếp cận bờ biển Azov. Theo ông, cuộc phản công của Ukraine có thể diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

“Khoảng 3.500 binh sĩ Ukraine đã được đưa vào khu vực này chỉ trong vòng 3 ngày. Điều này diễn ra rất nhanh chóng. Khoảng 12.000 quân đã tập trung ở biên giới của khu vực Dnepropetrovsk và Zaporizhia để chuẩn bị cho một cuộc phản công. Nỗ lực tấn công này có thể sẽ diễn ra vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4”, ông Rogov nói.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT, TASS)
Ukraine kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng thủ đối phó với đợt tấn công mới nhất của Nga
Ukraine kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng thủ đối phó với đợt tấn công mới nhất của Nga

Nga đã phóng một loạt tên lửa trên khắp Ukraine vào sáng 9/3. Đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất trong ba tuần qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN