UAE xây cơ quan công quyền bằng máy in 3D

Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã hoàn thành tòa nhà in 3D lớn nhất trên thế giới.

Chú thích ảnh
Công trình từ máy in 3D tại Dubai. Ảnh: Daily Mail

Tờ Daily Mail (Anh) ngày 7/2 cho biết toà nhà 2 tầng rộng 641 mét vuông này sẽ được sử dụng làm văn phòng cho cơ quan chính quyền thành phố Dubai.

UAE đã phối hợp với công ty in 3D Apis Cor (Mỹ) để hoàn thiện công trình này. Tuy tại Tô Châu (Trung Quốc) có một tòa nhà 5 tầng in 3D nhưng công trình tại Dubai có diện tích lớn hơn.

Một máy in 3D đã dựng lên tường tòa nhà từ hỗn hợp vật liệu xây dựng tái chế gạch vụn, xi măng, thạch cao… Vật liệu này nhẹ hơn 50% so với xi măng thông thường.

Khi những bức tường được hoàn thành thì công nhân xây dựng sẽ hoàn thiện bước cuối, lắp mái nhà, cửa sổ (video dưới, nguồn: Daily Mail).

Với công trình dưới 46 mét vuông, nhà thầu có thể dựng máy in 3D và để thiết bị này tự hoạt động. Nhưng các công nhân tại Dubai đã phải triển khai một cần cẩu lớn để di chuyển máy in 3D.

Các quan chức Dubai cho biết họ kỳ vọng đến năm 2030, 25% công trình mới tại đây được tạo từ máy in 3D.

Theo ước tính, việc sử dụng máy in 3D có thể giảm 70% lực lượng lao động và giảm 90% giá thành xây dựng.

Hà Linh/Báo Tin tức
Trung Quốc xây cầu bê tông in 3D tuyệt đẹp
Trung Quốc xây cầu bê tông in 3D tuyệt đẹp

Phương pháp in 3D giúp các chuyên gia tiết kiệm 1/3 vật liệu và 2/3 nhân công khi xây dựng cây cầu mới ở Thiên Tân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN