Tỷ lệ lạm phát của Eurozone giảm tháng thứ ba liên tiếp

Báo cáo ngày 1/2 của Cơ quan Thống kê của Liên minh châu Âu (Eurostat) cho thấy, tỷ lệ lạm phát của Khu vực Đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã giảm trong tháng thứ ba liên tiếp vào tháng 1/2023, xuống còn 8,5%.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Milan, Italy. Ảnh: AFP/TTXVN

Kết quả trên thấp hơn tỷ lệ lạm phát 9,2% của tháng 12/2022 và thấp hơn mức dự báo 9% của công ty dữ liệu tài chính FactSet, chủ yếu nhờ tốc độ tăng giá năng lượng tiếp tục chậm lại.

Dữ liệu của Eurostat cho thấy, giá năng lượng tại khu vực này đã "hạ nhiệt" trong tháng 1 vừa qua, chỉ tăng 17,2%, thấp hơn so với mức tăng 25,5% của tháng 12/2022. Tuy nhiên, giá thực phẩm, đồ uống có cồn và thuốc lá trong tháng 1/2023 đã tăng 14,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức tăng 13,8% của tháng 12/2022. Lạm phát lõi, không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm, duy trì ở mức 5,2%, không đổi so với tháng 12/2022.

Lạm phát của Eurozone đang giảm nhanh sau khi ghi nhận mức cao kỷ lục 10,6% trong tháng 10/2022, gấp 5 lần so với lạm phát mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đề ra. Tuy nhiên, ECB dự kiến sẽ tăng lãi suất vào cuộc họp ngày 2/2 tới, với mức tăng 50 điểm cơ bản, lên 2,5%, do lo ngại tình trạng lạm phát cao trên mức mục tiêu 2% vẫn còn dai dẳng.
                
Trong số 20 quốc gia sử dụng đồng euro, Luxembourg và Tây Ban Nha có tỷ lệ lạm phát thấp nhất, đều đạt mức 5,8% trong tháng 1/2023. Một loạt dữ liệu kinh tế tốt hơn mong đợi trong những tuần qua đã làm dấy lên hy vọng rằng nền kinh tế châu Âu sẽ phục hồi tốt hơn sau những cú sốc kinh tế từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Eurozone dường như có thể tránh được suy thoái trong mùa đông này sau khi ghi nhận mức tăng trưởng mong manh 0,1% trong quý IV/2022.

Cũng theo số liệu từ Eurostat, tỷ lệ thất nghiệp ở Eurozone vẫn ổn định trong tháng 12/2022 ở mức 6,6%.

Minh Trang (TTXVN)
Lạm phát ở Pakistan tăng phi mã trong bối cảnh dự trữ ngoại tệ sắp cạn kiệt
Lạm phát ở Pakistan tăng phi mã trong bối cảnh dự trữ ngoại tệ sắp cạn kiệt

Cục Thống kê Pakistan ngày 1/2 công bố các số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng ở nước này trong tháng 1 vừa qua tăng 27,55% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,9% so với tháng trước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN