Lạm phát ở Pakistan tăng phi mã trong bối cảnh dự trữ ngoại tệ sắp cạn kiệt

Cục Thống kê Pakistan ngày 1/2 công bố các số liệu cho thấy chỉ số giá tiêu dùng ở nước này trong tháng 1 vừa qua tăng 27,55% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,9% so với tháng trước.
Chú thích ảnh
Người dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt chờ nhận hàng cứu trợ tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan ngày 31/8/2022. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo cơ quan trên, lạm phát giá thực phẩm trong tháng 1 là 42,94%, trong đó lạm phát giá thực phẩm tươi sống lên tới 61,63%.

Trước đó, giới thương mại và công nghiệp ngày 31/1 dự báo Pakistan có thể phải đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu trong tháng 2 vì các ngân hàng ngừng chi trả và tạo điều kiện thanh toán cho nhiên liệu nhập khẩu do cạn kiệt dự trữ ngoại tệ.

Quốc gia Nam Á này đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng cán cân thanh toán và đồng rupee giảm giá mạnh đã khiến giá cả hàng hóa nhập khẩu leo thang.

Năng lượng chiếm phần lớn trong hóa đơn nhập khẩu của Pakistan. Hơn 1/3 nhu cầu điện hằng năm của Pakistan được đáp ứng bằng việc nhập khẩu khí tự nhiên. Giá nhập khẩu mặt hàng này đã tăng chóng mặt từ khi bùng phát cuộc xung đột tại Ukraine.

Cùng ngày 31/1, Pakistan đã tiến hành vòng đàm phán đầu tiên với Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) để được giải ngân khoản hỗ trợ 7 tỷ USD, qua đó ngăn chặn khủng hoảng kinh tế.

Bộ trưởng Tài chính Ishaq Dar đã gặp đại diện của IMF tại Pakistan, ông Nathan Porter và thông báo về những cải cách kinh tế và tài chính, cũng như các biện pháp mà Chính phủ Pakistan đã thực hiện trong nhiều lĩnh vực.

Tiền hỗ trợ từ IMF rất quan trọng đối với Pakistan, trong bối cảnh lượng dự trữ ngoại tệ của nước này được cho là chỉ còn đủ để chi trả nhập khẩu hàng hóa trong 3 tuần nữa.

Pakistan đã được nhận 6 tỷ USD cứu trợ tài chính từ IMF trong năm 2019 và thêm 1 tỷ USD trong năm 2022.

Các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục đến ngày 9/2 tới để IMF đưa ra bản đánh giá thứ 9 về quỹ hỗ trợ dài hạn (EFF) - cơ chế nhằm giúp các nước đang đối mặt với khủng hoảng cán cân thanh toán.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.