Trường học tại Pháp tuyển 'học sinh' cừu để tránh đóng cửa

15 chú cừu đã đăng ký nhập học tại một trường tiểu học ở Pháp sau khi nơi này đứng trước nguy cơ đóng cửa vì thiếu học sinh.

Chú thích ảnh
Số cừu trở thành "học sinh" một trường tiểu học. Ảnh: AFP

Tờ Guardian (Anh) cho biết ngôi trường tiểu học ở ngôi làng Crêts en Belledonne nằm dưới chân dãy núi Alps nhận được thông tin có thể phải đóng cửa một trong số 11 lớp học bởi số học sinh đã giảm từ 266 xuống chỉ còn 261 em.

Đến sáng 7/5, một người dân địa phương dẫn theo 15 con cừu và một chú chó tiến vào trường học. Trong đó có 15 chú cừu được chính thức ghi danh sau khi trình giấy khai sinh.

Vậy là trường tiểu học tại làng Crêts en Belledonne có thêm học sinh mang tên “Baa-bete”, “Saute-Mouton” trong lễ đón hài hước với sự tham dự của đông đảo học sinh, giáo viên và phụ huynh.

Ông Gaelle Laval – vị phụ huynh nghĩ ra ý tưởng này nói: “Bây giờ chúng tôi sẽ không phải đóng bất cứ lớp học nào”.

Bên cạnh đó, ông Gaelle Laval cũng chỉ trích cơ quan quản lý giáo dục địa phương đã quá tập trung vào số lượng thay vì lợi ích của các em học sinh.

Ông Laval nói rằng cần sử dụng óc hài hước để thay đổi giải quyết các vấn đề khó khăn.

Hà Linh/Báo Tin tức
Người bán bỏng ngô tự chế tạo máy bay khiến Không quân Pakistan phải để mắt
Người bán bỏng ngô tự chế tạo máy bay khiến Không quân Pakistan phải để mắt

Một người bán bỏng ngô Pakistan đã tự tay chế tạo máy bay bằng động cơ lấy từ máy cắt đường, cánh bằng bao tải, bánh “mượn” xe kéo. Không quân Pakistan đã để mắt và khen ngợi chiếc máy bay có một không hai này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN