Trung Quốc và Pakistan cam kết tăng cường hợp tác song phương

Chiều 8/10, tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Pakistan Imran Khan, trong đó hai bên cam kết tăng cường hợp tác song phương.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (phải) trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Pakistan Imran Khan ở Bắc Kinh ngày 3/11/2018. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại buổi hội đàm, ông Lý Khắc Cường nhấn mạnh Trung Quốc và Pakistan sẽ luôn là đối tác hợp tác chiến lược, mối quan hệ hữu nghị song phương đang có nền tảng vững chắc, sâu rộng và được sự ủng hộ của người dân hai nước.

Ông Lý Khắc Cường cũng khẳng định quan hệ giữa hai nước luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách ngoại giao láng giềng của Bắc Kinh, theo đó Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Pakistan để tiếp tục đẩy mạnh sự tin cậy chiến lược đôi bên, mở rộng hợp tác thực chất, tăng cường giao lưu nhân dân và trao đổi văn hóa, đồng thời nâng quan hệ và hợp tác song phương lên tầm cao mới.

Về phần mình, Thủ tướng Khan cho biết với sự giúp đỡ và hỗ trợ của Trung Quốc, nền kinh tế Pakistan hiện đã ổn định và dần hồi phục. Ông nhấn mạnh Pakistan sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc để mở rộng thương mại và đầu tư, thúc đẩy hợp tác về năng lượng, thủy điện, điện hạt nhân, đường sắt và nông nghiệp.

Sau cuộc hội đàm, hai thủ tướng đã dự lễ ký một loạt thỏa thuận hợp tác song phương, trong đó có xây dựng cơ sở hạ tầng, thực thi pháp luật, an ninh, văn hóa, giáo dục và truyền thông.

Lương Tuấn (TTXVN)
Trung Quốc và Pakistan thúc đẩy hành lang kinh tế chung
Trung Quốc và Pakistan thúc đẩy hành lang kinh tế chung

Ngày 8/9, tại Islamabad, Tổng thống Pakistan Arif Alvi đã gặp Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong đó 2 bên cam kết tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN