Trung Quốc thử nghiệm rút ngắn thời hạn cách ly với khách nước ngoài

Thành phố duyên hải Hạ Môn (Trung Quốc) cắt ngắn thời gian cách ly với khác quốc tế còn 11 ngày, bất chấp số ca nhiễm mới tại Thượng Hải lên mức 26.000 ca/ngày.

Chú thích ảnh
Cảnh vắng lặng tại sân bay quốc tế Thượng Hải. Ảnh: Bloomberg

Trung Quốc đang triển khai kế hoạch thử nghiệm rút ngắn thời hạn cách ly trong bối cảnh Bắc Kinh tìm cách dần mở cửa trở lại, giảm tổn thất kinh tế từ những quy định kiểm soát dịch bệnh COVID-19 chặt chẽ ngay tại thời điểm trung tâm tài chính Thượng Hải đang phải vật lộn trước đợt bùng phát dịch mới.

Cụ thể, khách quốc tế khi nhập cảnh vào 8 thành phố thuộc diện được lựa chọn sẽ chỉ phải cách ly 10 ngày tại một cơ sở chỉ định, sau đó 7 ngày từ theo dõi tại nhà. Đây là điểm điều chỉnh mới, được đưa ra trong bản hướng dẫn do Quốc Vụ viện Trung Quốc ban hành, được phát tán trên truyền thông mạng xã hội tại đại lục và đã được nguồn tin kiểm chứng.

Hiện tại, du khách khi nhập cảnh vào Trung Quốc phải cách ly đủ 14 ngày tại cơ sở bắt buộc, sau đó là 7 ngày tự cách ly tại nhà, 7 ngày tự theo dõi tại nhà – quãng thời gian người tự theo dõi được phép đi ra ngoài, nhưng chỉ trong một số trường hợp cần thiết, như mua lương thực, thực phẩm, đồ dùng thiết yếu.

Theo dự kiến, chương trình thử nghiệm được bắt đầu từ ngày 11/4 và kéo dài trong vòng 4 tuần. Trả lời điện thoại đường dây nóng, đại diện thành phố Hạ Môn ngày 13/4 cho biết quy định giảm thời hạn cách ly đã chính thức được áp dụng tại đây và chính quyền sẽ sớm có công bố thông tin.

Cho đến thời điểm hiện tại, Hạ Môn dường như là thành phố duy nhất trong danh sách áp dụng quy định mới. Cả Thượng Hải và Quảng Châu – thủ phủ tỉnh Quảng Đông, trước đó cũng nằm trong diện thử nghiệm. Nhưng nguồn thạo tin cho biết hai thành phố này gần như chắc chắn chưa vội rút ngắn thời gian cách ly với du khách nước ngoài, do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Thượng Hải đang là tâm dịch tại Trung Quốc, còn chính quyền Quảng Châu Cũng đang dồn sức để dập tắt ổ dịch có quy mô nhỏ hơn. Trung Quốc trong ngày 13/4 ghi nhận gần 28.000 ca nhiễm cộng đồng, riêng Thượng Hải chiếm đến hơn 26.000 ca. Thành phố hơn 25 triệu dân này hiện bước vào tuần thứ ba của kỳ phong tỏa, gây ra tình cảnh thiếu hụt hàng hóa thiết yếu cục bộ đối với người dân trong vùng.

Theo nguồn thạo tin ẩn danh, Bắc Kinh trước đó từng có ý định giảm thời hạn cách ly với du khách nước ngoài. Nhưng do lo sợ phản ứng của dân chúng về sự lệch pha, không công bằng giữa nới lỏng quy định với người nước ngoài, nhưng lại tiếp tục siết chặt quy định chống dịch ở nhiều thành phố khác trên cả nước. Vì lẽ đó các quy định nới lỏng nhập cảnh bị chậm triển khai trên thực tế.

Các thành phố khác tham thuộc danh sách tham gia thử nghiệm gồm có Đại Liên, Thành Đô ở miền tây nam, Thanh Đảo ở tỉnh miền đông Sơn Đông và Tô Châu, Ninh Hạ gần Thượng Hải. Giới chức y tế tại các thành phố này đều cho biết chính quyền không có kế hoạch thay đổi thời hạn cách ly với khách nhập cảnh ở thời điểm hiện tại.

Tuấn Linh/Báo Tin tức (Theo WSJ)
Mục tiêu trong 'Không COVID' của Trung Quốc chuyển hướng vì biến thể Omicron
Mục tiêu trong 'Không COVID' của Trung Quốc chuyển hướng vì biến thể Omicron

Hãng Bloomberg (Mỹ) đánh giá các lãnh đạo Trung Quốc hiện theo đuổi chiến lược kiểm soát dịch COVID-19 "dễ chịu và linh hoạt hơn" trong bối cảnh nước này đối mặt với làn sóng dịch căng thẳng nhất từ trước đến nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN