Phong tỏa Thượng Hải ‘làm nóng’ xu thế mua thực phẩm tích trữ ở Trung Quốc

Thông tin về thiếu hụt thực phẩm tại tại trung tâm thương mại của cả nước đã thúc đẩy tâm lý mua tích trữ đồ thiết yếu tại Trung Quốc đại lục.
Chú thích ảnh
Túi đựng rau, củ quả đã được đặt mua tại một siêu thị ở Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Ảnh: SCMP

Mua đồ tích trữ đã trở thành chủ đề thảo luận nóng trên truyền thông mạng xã hội tại Trung Quốc đại lục, trong bối cảnh xuất hiện thông tin về tình cảnh người dân tại Thượng Hải phải vật lộn tìm kiếm nguồn cung thực phẩm khi thành phố thực hiện lệnh phong tỏa.

Một chủ đề nóng được bàn thảo nhiều nhất trên nền tảng Weibo tại Trung Quốc ngày 10/4 là câu hỏi “Tôi cần chuẩn bị những đồ gì trong trường hợp bất ngờ nhận được thông báo lệnh phong tỏa?”. Dòng trạng thái này đã đã thu hút 41 triệu lượt xem, với hơn 14.000 bình luận. Một nội dung khác được lan truyền nhanh trên mạng xã hội là tư vấn đối với hộ gia đình trong mua tích trữ một số đồ thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước uống, giấy vệ sinh…

Mối quan tâm ngày một lớn về mua tích trữ xuất hiện khi có thông tin về tình trạng thiếu hụt lương thực, thực phẩm tại Thượng Hải, khi thành phố hơn 25 triệu dân này bước vào đợt phong tỏa kéo dài hơn một tuần qua. Cư dân thành phố cho biết việc đặt mua rau xanh, thực phẩm trên mạng thường xuyên không thành công, vì nhận được thông báo hết hàng. Một số người dân được cho là đã phải vận dụng tới phương thức hàng đổi hàng với nhau, như đổi cà chua để lấy muối.

Helena Zhang, sống tại Bắc Kinh, thuộc nhóm mua đồ tích trữ phòng xa. Cô đã mua khoảng 20 kg cà chua, khoai tây, đậu lăng và xoài trong tuần vừa rồi, nhưng vẫn lo từng đó là chưa đủ. Zhang dự kiến sẽ mua thêm gạo, bột mỳ và một số đồ thiết yếu khác. Cô cho biết một số bạn bè nói rằng không cần tích đồ lương thực, thực phẩm vì tin rằng chính phủ có thể duy trì đủ lượng hàng hóa trên các kệ tại siêu thị. Nhưng hình ảnh phát đi từ Thượng Hải cùng những trải nghiệm trong quá khứ ở thời kỳ đầu chống dịch khiến Zhang hoài nghi về điều đó.

Thượng Hải trong ngày 10/4 ghi nhận 1.006 ca nhiễm COVID-19 có triệu chứng và 23.937 ca nhiễm không triệu chứng. Lệnh phong tỏa tại thành phố tiếp tục được kéo dài và nhà chức trách chưa thông báo cụ thể thời điểm sẽ dỡ phong tỏa, đóng cửa.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (SCMP)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.