Quang cảnh thành phố Muzaffarabad ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, một trong những địa điểm bị tấn công từ Ấn Độ, ngày 7/5/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN
Ngày 7/5, theo CNA, Trung Quốc bày tỏ lấy làm tiếc và lo ngại về các cuộc không kích của Ấn Độ nhằm vào Pakistan, đồng thời kêu gọi cả hai bên kiềm chế trước tình hình leo thang nghiêm trọng giữa hai quốc gia láng giềng có vũ khí hạt nhân.
Ấn Độ và Pakistan đã đấu pháo dữ dội dọc theo đường biên giới tranh chấp vào ngày thứ Tư (7/5), sau khi New Delhi tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Pakistan.
Islamabad cho biết các cuộc không kích của Ấn Độ đã khiến ít nhất tám người thiệt mạng, trong khi Ấn Độ nói rằng pháo kích từ phía Pakistan đã giết chết ba thường dân ở khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Trung Quốc, quốc gia có đường biên giới với cả Ấn Độ và Pakistan đã bày tỏ “lấy làm tiếc về hành động quân sự của Ấn Độ vào sáng nay” và cho biết họ “quan ngại về những diễn biến hiện tại”.
“Ấn Độ và Pakistan là các quốc gia láng giềng không thể tách rời, và họ cũng là láng giềng của Trung Quốc”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố trong một thông cáo.
Trong tuyên bố của mình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh “phản đối mọi hình thức khủng bố” và “kêu gọi cả Ấn Độ và Pakistan đặt ưu tiên cho hòa bình và ổn định, giữ bình tĩnh và kiềm chế, và tránh thực hiện các hành động làm phức tạp thêm tình hình”.
Trong một diễn biến liên quan, theo báo The Guardian, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã khuyến cáo công dân nước này tránh đi tới các khu vực có xung đột tại Kashmir, đồng thời cho biết họ đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến trong khu vực.
Các cuộc không kích của Ấn Độ diễn ra sau vụ tấn công ngày 22/4 tại thung lũng Baisaran khiến 26 dân thường thiệt mạng. Ấn Độ quy trách nhiệm gián tiếp cho Pakistan.
Nhóm Mặt trận Kháng chiến, được cho là có liên hệ với tổ chức Lashkar-e-Taiba tại Pakistan, ban đầu nhận thực hiện vụ tấn công, song sau đó các thông tin cho biết nhóm này đã phủ nhận liên quan.
Pakistan kiên quyết bác bỏ mọi vai trò trong vụ tấn công du khách và kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập.
Các cuộc không kích của Ấn Độ, tới nay, theo một người phát ngôn của quân đội Pakistan, đã làm 26 người, bao gồm cả một trẻ em, thiệt mạng và 46 người khác bị thương.
Pakistan tuyên bố đã bắn rơi năm máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ và một thiết bị bay không người lái (UAV) trong hành động “tự vệ”, đồng thời khẳng định trong số các máy bay bị bắn rơi có cả tiêm kích Rafale – dòng máy bay đa nhiệm hiện đại do Pháp sản xuất – cũng như một chiếc MiG-29 và một chiếc SU-30.
Hiện phía Ấn Độ chưa xác nhận bất kỳ tổn thất nào về máy bay.
Cùng với việc đăng tải thông tin trên, hãng tin CNN cũng nói rằng họ chưa thể xác minh độc lập tuyên bố của phía Pakistan và đã liên hệ với chính phủ Ấn Độ để yêu cầu phản hồi.