Triều Tiên lần đầu công bố tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân

Theo Yonhap, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát một dự án xây dựng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và đưa ra những tuyên bố cứng rắn về năng lực phòng thủ của nước này.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đến thăm một xưởng đóng tàu lớn để kiểm tra tiến độ đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ảnh: Yonhap.

Theo đó, ông Kim đã tuyên bố rằng năng lực phòng thủ trên biển của Triều Tiên sẽ được triển khai đầy đủ "ở bất kỳ vùng biển cần thiết nào mà không bị giới hạn".

Tuyên bố trên của ông Kim được đưa ra khi đến thăm một xưởng đóng tàu có nhiệm vụ đóng tàu chiến cho quốc gia này và được hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin vào ngày 8/3. Tuy nhiên, bản tin không đề cập đến thời gian cũng như địa điểm chính xác nới ông tiến hành thị sát.

Trong chuyến kiểm tra, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã thị sát "một tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân" đang được chế tạo theo quyết định quốc phòng được công bố tại đại hội đảng năm 2021.

Theo Yonhap, nhiều khả năng thông tin về loại tàu ngầm mà hãng KCNA đang đề cập là tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM), thường được gọi là tàu ngầm tên lửa đạn đạo (SSBN). Nếu vậy, đây là lần đầu tiên Triều Tiên công khai tiết lộ về việc chế tạo SSBN và hình dáng của con tàu.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là một trong những hệ thống vũ khí hiện đại mà nhà lãnh đạo Triều Tiên đã tuyên bố sẽ phát triển trong kỳ đại hội đảng trước đó. Bên cạnh đó, ông Kim cũng tuyên bố sẽ phát triển vệ tinh do thám và tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn.

Ông Kim nhấn mạnh về nhu cầu phát triển những "tàu chiến áp đảo" như một biện pháp răn đe mạnh mẽ nhằm kiềm chế "ngoại giao pháo hạm" của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, KCNA cũng cho biết, ông Kim "khẳng định rằng năng lực phòng thủ trên biển của CHDCND Triều Tiên, quốc gia đóng vai trò chủ chốt và có trách nhiệm trong việc bảo vệ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực, sẽ được thể hiện đầy đủ tại bất kỳ vùng biển cần thiết nào mà không bị giới hạn".

Hãng thông tấn này đưa tin rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đã đề ra nhiệm vụ hiện đại hóa lực lượng tàu hải quân, trong đó có tàu ngầm của nước này, bao gồm các mục tiêu phát triển, sở hữu nhiều loại tàu chiến. Tuy nhiên hãng tin đã không cung cấp thêm thông tin về các loại vũ khí trên.

Vào tháng 9/2023, Triều Tiên đã công bố loại tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật đầu tiên mà nước này miêu tả là có khả năng thực hiện một cuộc tấn công hạt nhân dưới nước. Khi đó, ông Kim cũng công bố kế hoạch đóng thêm nhiều tàu ngầm, bao gồm cả tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bình Thanh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Tổng thống Putin tuyên bố Nga sẽ tiếp tục tấn công, không đàm phán về vùng an ninh

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ tiếp tục các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở quốc phòng và trung tâm hậu cần của Ukraine, đồng thời không đưa việc thiết lập vùng an ninh dọc biên giới vào đàm phán hòa bình. Ông cũng công bố những kết quả mà quân đội Nga tuyên bố đạt được trên chiến trường.

Căn cứ phóng UAV tại Millerovo ngày 13/10/2026. Ảnh vệ tinh: t.me/absolutely_reliable

Nga xây căn cứ phóng UAV thần tốc, mới 6 tuần đã sắp hoàn thành

Theo các chuyên gia quốc phòng và dựa trên phân tích ảnh vệ tinh, Nga sắp xây dựng xong một căn cứ lớn để phóng thiết bị bay không người lái (UAV) sử dụng động cơ phản lực chỉ sau 6 tuần. Đây là động thái mới nhất trong nỗ lực mở rộng năng lực tấn công của Nga gần Ukraine.