Trại hẹn hò - cứu cánh cho nam giới độc thân Trung Quốc?

Việc đánh giá rằng phụ nữ ở Trung Quốc bị áp đảo về tỷ lệ so với nam giới có lẽ vẫn chưa lột tả hết thực tế. Trung Quốc có tới 30 triệu đàn ông nhiều hơn so với nữ giới, quốc gia tỷ dân đang đối mặt với “quả bom nổ chậm” đàn ông độc thân. Khả năng họ tìm được bạn gái, chưa nói tới vợ, là rất mong manh, trong khi nhiều người lại chịu áp lực phải lập gia đình.

Chú thích ảnh
Trong ảnh từ trái qua: Hao dẫn các khách hàng Wu, Li và Zhou đi mua quần áo. Ảnh: Fish+Bear Pictures

Theo chuyên gia tư vấn hẹn hò người Trung Quốc Hao, tình hình còn khó khăn hơn với nam giới xuất thân từ tầng lớp xã hội thấp hơn. Anh nói: "Hầu hết họ đều là tầng lớp lao động, những người ít có khả năng tìm được vợ nhất".

Bộ phim tài liệu "The Dating Game" của nữ đạo diễn Violet Du Feng đã theo chân Hao và ba khách hàng của anh tại “trại huấn luyện hẹn hò” kéo dài một tuần. Tất cả họ đều xuất thân từ vùng nông thôn nghèo khó và là một phần của thế hệ lớn lên sau những năm 1990 ở Trung Quốc. Thế hệ đó hiện đã trưởng thành và đang tự mình cố gắng tìm vợ.

Ba khách hàng của Hao là Li (24 tuổi), Wu (27 tuổi) và Zhou (36 tuổi) - đang phải vật lộn với hậu quả của chính sách một con của Trung Quốc từ vào năm 1980. Tâm lý chuộng con trai đã dẫn đến tình trạng nhiều bé gái bị bỏ rơi, đưa vào trại trẻ mồ côi, phá thai chọn lọc giới tính hoặc thậm chí là giết trẻ sơ sinh gái. Kết quả là tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng như hiện nay.

Trung Quốc với lo ngại về tỷ lệ sinh giảm mạnh và dân số già hóa đã chấm dứt chính sách một con vào năm 2016 đồng thời tổ chức các sự kiện mai mối thường xuyên.

Wu, Li và Zhou hy vọng Hao ít nhất cũng sẽ giúp họ tìm được bạn gái. Hao là hình mẫu mà 3 chàng trai này hướng tới, bởi không những Hao đã lập gia đình mà vợ anh – cô Wen cũng là huấn luyện viên hẹn hò.

Trong thời gian tham gia "trại huấn luyện hẹn hò", Hao dẫn 3 chàng trai đi cắt tóc, thay đổi trang phục. Anh đồng thời chia sẻ “kỹ thuật” thu hút phụ nữ qua trực tuyến và trực tiếp.

Tiến sĩ Zheng Mu tại Đại học Quốc gia Singapore, chia sẻ với BBC (Anh) về áp lực kết hôn đối với nam giới độc thân: "Ở Trung Quốc, hôn nhân hoặc khả năng về mặt tài chính và xã hội để kết hôn, đóng vai trò trụ cột gia đình vẫn là trách nhiệm của nam giới. Hệ quả là, việc bị gắn mác khó đủ điều kiện kết hôn có thể trở thành kỳ thị xã hội dẫn đến áp lực lớn và căng thẳng tinh thần”.

Zhou nản lòng khi nghĩ đến số tiền anh phải chi cho “trại huấn luyện hẹn hò”, từ tiền cho người mai mối đến bữa tối, quần áo mới. Zhou chia sẻ: “Tôi chỉ kiếm được 600 USD (15,6 triệu đồng) một tháng”. Trong khi mỗi buổi hẹn tốn ngót nghét 300 USD. Anh tâm sự: “Cuối cùng số phận của chúng ta cũng do xã hội quyết định”.

Đạo diễn Du Feng nhận xét: “Đây là thế hệ mà nhiều người đàn ông khó lấy vợ được coi là thất bại chỉ vì địa vị kinh tế. Họ bị nhìn nhận là tầng lớp dưới đáy xã hội, là lao động phổ thông, và với họ, lấy được vợ giống như một thước đo khác cho thành công”.

Đến cuối bộ phim tài liệu, khán giả có thể cảm nhận thấy trình khám phá bản thân rất thực tế của tất cả những người đàn ông, bao gồm cả Hao. Hao kết luận: “Chỉ khi bạn yêu chính mình, bạn mới dễ chiếm được cảm tình từ người khác giới”.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc
Quá tải nhu cầu, xuất hiện dịch vụ nộp hộ đơn ly hôn tại Trung Quốc
Quá tải nhu cầu, xuất hiện dịch vụ nộp hộ đơn ly hôn tại Trung Quốc

Sức ép tài chính là nguyên nhân chính góp phần làm rạn nứt mối quan hệ vợ chồng tại Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN