Tổng Thư ký NATO Mark Rutte phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN
Theo đài RT, phát biểu trên Bloomberg TV sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Rutte cho biết bất kỳ đảm bảo an ninh nào dành cho Kiev chỉ có thể được thảo luận sau khi đạt được một thỏa thuận hòa bình hoặc lệnh ngừng bắn.
Kiev từ lâu đã yêu cầu gia nhập NATO như một sự đảm bảo an ninh để chấm dứt xung đột với Nga. Tuy nhiên, Moskva coi tham vọng gia nhập NATO của Ukraine là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột và luôn yêu cầu Kiev duy trì trạng thái trung lập để làm nền tảng cho bất kỳ thỏa thuận nào.
Khi được người dẫn chương trình Annmarie Hordern của Bloomberg hỏi liệu Tổng thống Trump có ý định cung cấp đảm bảo an ninh cho Kiev trong nỗ lực chấm dứt xung đột hay không, ông Rutte tránh trả lời trực tiếp, chỉ nhấn mạnh rằng đảm bảo an ninh sẽ cần thiết để duy trì hòa bình, tức là chưa thể bàn tới khi chưa có thỏa thuận nào được ký kết.
Khi được hỏi rõ liệu Tổng thống Trump có loại bỏ khả năng Ukraine gia nhập NATO hay không, ông Rutte khẳng định câu trả lời là "có". Ông cũng nhấn mạnh rằng Tổng thống Trump mong muốn một nền hòa bình "bền vững và lâu dài", đồng thời gợi ý rằng sẽ có những đề xuất khác để thuyết phục Kiev chấp nhận một lệnh ngừng bắn.
Tuy nhiên, người đứng đầu liên minh này khẳng định NATO sẽ không đóng vai trò chính thức trong tiến trình này. "Có nhiều cách để cung cấp đảm bảo an ninh... nhưng để NATO tham gia với tư cách một tổ chức thì sẽ rất khó. NATO có thể đóng vai trò cố vấn", ông nói.
"Trước khi đi vào các chi tiết về cách duy trì hòa bình, trước hết cần có một thỏa thuận. Đây là một quá trình từng bước", ông Rutte nhấn mạnh, bày tỏ lạc quan rằng một thỏa thuận có thể đạt được trong năm nay.
Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky từng nhiều lần đề cập đến mong muốn gia nhập NATO. Ngày 23/2, ông từng tuyên bố sẵn sàng từ bỏ chức vụ nếu điều đó mang lại hòa bình cho Ukraine và nói rằng ông có thể đổi việc ra đi của mình để Ukraine gia nhập NATO.
Phát biểu của Tổng thư ký NATO diễn ra khi đặc phái viên của Tổng thống Trump, Steve Witkoff, đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13/3 như một phần trong nỗ lực đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Ông Witkoff đến Moskva để cung cấp thông tin chi tiết hơn về cuộc đàm phán Mỹ-Ukraine tại Saudi Arabia hôm 11/3, nơi Kiev đã đồng ý với đề xuất ngừng bắn 30 ngày với Nga.
Điện Kremlin ngày 14/3 đã lên tiếng xác nhận về cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và đặc phái viên Mỹ, ông Witkoff. Phát biểu với báo giới hôm 14/3, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov cho biết đặc phái viên Mỹ đã cung cấp thêm các chi tiết bổ sung về kế hoạch ngừng bắn. “Tổng thống Putin cũng đã gửi thông tin và một số tín hiệu quan trọng cho Tổng thống Trump”, ông Peskov tiết lộ.
Ông đồng thời cho biết chắc chắn có lý do để lạc quan thận trọng về một lệnh ngừng bắn với Ukraine khi chia sẻ: “Hôm qua, các bạn đã nghe một tuyên bố rất quan trọng từ Tổng thống Putin, người đã trả lời câu hỏi của một nhà báo. Ông ấy nói rằng ông ủng hộ lập trường của Tổng thống Trump về vấn đề giải quyết, nhưng ông ấy đã nêu ra một số câu hỏi cần được trả lời cùng nhau".