Tổng thư ký LHQ kêu gọi hành động chống phân biệt chủng tộc

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres ngày 18/3 đã kêu gọi thế giới hành động chống phân biệt chủng tộc.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu trong cuộc míttinh tại Đại hội đồng LHQ nhân Ngày Quốc tế chống Phân biệt Chủng tộc 21/3, Tổng thư ký Guterres nêu rõ "Nhận thức tầm nhìn về một thế giới không chủ nghĩa chủng tộc và không phân biệt chủng tộc đòi hỏi hành động mỗi ngày ở mọi cấp độ, trong mọi xã hội". Vì thế mà "Hôm nay và hàng ngày, chúng ta cần đoàn kết một lòng và nói chung tiếng nói về bình đẳng, tôn trọng, công lý và nhân phẩm cho tất cả". 

Theo người đứng đầu LHQ, chủ nghĩa chủng tộc đang tiếp tục đầu độc các thiết chế và cấu trúc xã hội hàng ngày hàng giờ, tiếp tục là nguồn gây bất bình đẳng dai dẳng, tiếp tục khước từ quyền cơ bản của con người. Chủ nghĩa chủng tộc phá hủy các xã hội, làm suy yếu các nền dân chủ, xói mòn tính hợp pháp của các chính phủ, và cản trở quá trình phục hồi bền vững và toàn diện sau đại dịch COVID-19. 

Nhấn mạnh mối liên hệ hiển nhiên giữa chủ nghĩa chủng tộc và bất bình đẳng giới, Tổng thư lý LHQ nêu rõ không quốc gia nào miễn nhiễm với sự bất khoan dung và phi thù hận. Người châu Phi và gốc Phi, người châu Á và gốc Á, các cộng đồng thiểu số, thổ dân, người di cư, người tị nạn và nhiều người khác nữa đều phải đối mặt với sự kỳ thị, bôi nhọ, phân biệt đối xử và bạo lực. 

Từ thực trạng này, Tổng thư ký LHQ kểu gọi thế giới cần có một khế ước xã hội mới mà ở đó mọi người đều có quyền lợi và cơ hội bình đẳng để chống lại đói nghèo và tình trạng bị gạt ra ngoài lề, đầu tư vào giáo dục, tái thiết lòng tin và sự gắn kết xã hội. Cùng với việc tuân thủ các bổn phận và cam kết đối với quyền con người, các nước thành viên phải thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ hơn nữa và đẩy mạnh hành động chống phân biệt chủng tộc và bất bình đẳng.

Đỗ Sinh (TTXVN)
Đức bổ nhiệm Ủy viên chính phủ chống phân biệt chủng tộc
Đức bổ nhiệm Ủy viên chính phủ chống phân biệt chủng tộc

Ngày 24/2, nội các Chính phủ Đức đã bổ nhiệm nghị sĩ Reem Alabali-Radovan, 31 tuổi thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD) làm Ủy viên quốc gia phụ trách Cơ quan chống phân biệt chủng tộc, vừa được thành lập để chống phân biệt và thúc đẩy sự đa dạng chủng tộc trong các lĩnh vực nhà nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN