Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ lý do mang súng bên mình

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông biết bắn súng, mang theo mình một khẩu súng lục.

Chú thích ảnh
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Trong một cuộc phỏng vấn được kênh 1+1 của Ukraine phát sóng hôm 29/4, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng rằng ông và các nhân viên của mình thà chết khi chiến đấu chứ không để mình bị bắt làm tù binh nếu quân đội Nga đột nhập tổng hành dinh ở Kiev trong những ngày đầu của cuộc xung đột.

Theo Tổng thống Ukraine, ông biết bắn súng, luôn mang theo mình một khẩu súng lục, nhưng bác bỏ gợi ý của một phóng viên rằng ông ta có thể đã sử dụng khẩu súng lục của mình để tự sát hơn là để bị bắt.

“Không, không, không”, ông Zelensky liên tục bác bỏ gợi ý của phóng viên đồng thời nhấn mạnh. “Đó không phải (tự sát). Chắc chắn là để bắn trả” bởi sẽ là một "sự ô nhục" nếu ông bị lực lượng Nga bắt giữ.

Theo đài RT của Nga ngày 30/5, sau khi Moskva tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine vào cuối tháng 2/2022, các quan chức Ukraine tuyên bố rằng các lực lượng đặc biệt của Nga đã cố gắng thâm nhập vào Kiev và đột nhập vào Dinh Tổng thống trên Phố Bankova.

Liên quan tới vấn đề này, khi phát biểu trên kênh truyền hình 12 của Israel ngày 4/2, cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett cho biết vào tháng 3/2022, ông đang giữ cương vị Thủ tướng Israel và Tổng thống Zelensky đã nhờ ông làm sao nhận được sự đảm bảo từ Tổng thống Putin rằng mình sẽ không trở thành mục tiêu ám sát.

Tháng 3/2022, ông Bennett đã đến Moskva nhằm phát động một nỗ lực trở thành trung gian hòa giải để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn sớm giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, nỗ lực này của ông đã thất bại.

Dẫu vậy, kết quả đạt được là trong cuộc gặp với ông Bennett, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hứa Moskva sẽ không sát hại ông Zelensky.

Ngay sau khi nhận được lời đảm bảo từ ông chủ Điện Kremlin, ông Bennett đã gọi cho Tổng thống Ukraine và xác nhận 100% Tổng thống Putin cam kết không sát hại ông.

Hai tiếng sau, Zelensky đăng một đoạn video trên mạng xã hội, ghi lại cảnh ông ngồi trong Văn phòng Tổng thống ở Kiev, tuyên bố “không sợ bất kỳ ai cả” và “đang không ẩn náu”.

Thành Nam/Báo Tin tức
Kiev muốn có thêm vũ khí; cựu Tổng thống Nga Medvedev kêu gọi phi quân sự hoá Ukraine
Kiev muốn có thêm vũ khí; cựu Tổng thống Nga Medvedev kêu gọi phi quân sự hoá Ukraine

Bình luận kêu gọi của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cung cấp thêm vũ khí để phản công, cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố chỉ một thất bại quân sự nặng nề mới "làm hạ hoả" giới lãnh đạo Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN