Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: sundayvision.co.ug/TTXVN
Ukraine sẽ đề nghị trao đổi lãnh thổ với Liên bang Nga trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng nào, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 11/2. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng châu Âu không thể một mình gánh vác nỗ lực chiến tranh của Kiev.
Theo tiết lộ từ phát ngôn viên của Tổng thống Ukraine với hãng tin AFP, ông Zelensky dự kiến sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vào ngày 14/2 tại Hội nghị An ninh Munich. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy một giải pháp chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần ba năm giữa Ukraine với Liên bang Nga.
Ông Vance trước đây đã nhiều lần chỉ trích sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine, dù sự hỗ trợ này là vô cùng quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của Kiev.
Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, đăng tải trên trang web của tờ báo này vào ngày 11/2, ông Zelensky nói: “Có những ý kiến cho rằng châu Âu có thể đảm bảo an ninh mà không cần Mỹ, và tôi luôn nói không” và cho biết thêm: “Đảm bảo an ninh mà không có Mỹ không phải là đảm bảo an ninh thực sự”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang thúc đẩy Ukraine và Liên bang Nga đi đến một thỏa thuận hòa bình, nhưng các điều khoản của thỏa thuận này lại là một mối quan ngại lớn đối với Kiev.
Tổng thống Ukraine nói với tờ The Guardian ông sẽ đề nghị trao đổi lãnh thổ với Liên bang Nga, trong đó Ukraine sẽ trả lại khu vực Kursk mà nước này đã chiếm được từ Liên bang Nga cách đây sáu tháng.
“Chúng tôi sẽ đổi lãnh thổ này lấy một lãnh thổ khác”, ông Zelensky nói, nhưng không tiết lộ cụ thể mình sẽ yêu cầu trao đổi những khu vực nào.
“Tôi không biết, chúng ta sẽ cùng xem xét. Nhưng tất cả lãnh thổ của chúng tôi đều quan trọng, không có vùng nào được ưu tiên hơn”, nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm.
Liên bang Nga tuyên bố đã sáp nhập năm khu vực của Ukraine, bao gồm Crimea vào năm 2014, và Donetsk, Kherson, Lugansk, Zaporizhzhia vào năm 2022, mặc dù trên thực tế là Moskva (Moscow) không kiểm soát hoàn toàn các khu vực này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. Ảnh: Reuters/TTXVN
Mỹ thúc đẩy kế hoạch hòa bình
Ngày 10/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng ông sẽ sớm cử đặc phái viên Keith Kellogg - người được giao nhiệm vụ soạn thảo một đề xuất chấm dứt xung đột Nga-Ukraine - đến Kiev.
Sau đó một hôm, vào ngày 11/2, theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có những bước tiến quan trọng trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Liên bang Nga và Ukraine.
Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn, ông Trump khẳng định tiến trình đối thoại đã đạt được những tiến triển nhất định trong tuần qua, đồng thời cho biết Washington đang duy trì liên lạc với cả Moskva và Kiev nhằm tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột kéo dài gần hai năm.
Dù bày tỏ sự lạc quan về khả năng đưa hai bên trở lại bàn đàm phán, nhưng Tổng thống Trump không cung cấp thông tin cụ thể về nội dung các cuộc thảo luận cũng như những bước đi tiếp theo để hiện thực hóa tiến trình hòa bình.
Việc thiếu vắng chi tiết về cách thức triển khai có thể phản ánh thực tế rằng các cuộc tiếp xúc giữa các bên vẫn đang ở giai đoạn ban đầu và chưa có đột phá rõ ràng hay cam kết chắc chắn nào từ cả Liên bang Nga và Ukraine.
Về phía Ukraine, ông Zelensky yêu cầu các cam kết an ninh mạnh mẽ từ Washington như một phần của bất kỳ thỏa thuận nào.
Kiev lo ngại rằng nếu thỏa thuận hòa bình không bao gồm các cam kết quân sự cứng rắn nh tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hoặc việc triển khai quân gìn giữ hòa bình, thì điều đó sẽ chỉ giúp Moskva có thêm thời gian để tái tổ chức và tái vũ trang cho một cuộc tấn công mới.
Tổng thống Ukraine cũng tiết lộ rằng ông sẽ đề nghị các công ty Mỹ những hợp đồng tái thiết béo bở như một cách để thu hút ông Trump ủng hộ Ukraine.
“Những ai giúp chúng tôi bảo vệ Ukraine sẽ có cơ hội tham gia tái thiết đất nước, cùng hợp tác với các doanh nghiệp Ukraine”, ông Zelensky nói với The Guardian.
Ukraine sở hữu một trong những nguồn tài nguyên khoáng sản lớn nhất châu Âu, và ông Zelensky khẳng định rằng việc để chúng rơi vào tay Liên bang Nga không phải là lợi ích của Mỹ.
“Chúng tôi có tài nguyên thiên nhiên giá trị, và có thể mang đến cho các đối tác những cơ hội đầu tư chưa từng có. Với Ukraine, điều này sẽ tạo ra việc làm, còn với các công ty Mỹ, đó là lợi nhuận”, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh.