Tối 19/5/2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên tài khoản mạng xã hội X rằng ông đã có 2 cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời có cuộc gọi chung với ông Trump cùng Thủ tướng Iltaly Giorgia Meloni, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh chụp màn hình tài khoản mạng xã hội X của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky
Báo The Kyiv Independent tối 19/5 cho biết cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bác bỏ yêu cầu của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin về việc rút quân Ukraine khỏi bốn khu vực bị chiếm đóng một phần, sau khi ông Putin có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và một lần nữa không đồng ý với một lệnh ngừng bắn toàn diện.
“Đây là tổ quốc của chúng tôi, chúng tôi sẽ không rút quân khỏi lãnh thổ của mình… điều đó có nghĩa là họ không muốn hòa bình… nếu họ đòi hỏi những điều mà họ biết chắc rằng chúng tôi sẽ không chấp nhận”, ông Zelensky nói trong một cuộc họp báo có phóng viên của báo The Kyiv Independent tham dự.
Những bình luận này được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump, trong đó ông Putin tiếp tục từ chối đồng ý với một lệnh ngừng bắn toàn diện, và chỉ tuyên bố rằng ông sẵn sàng đàm phán một “bản ghi nhớ về một hiệp ước hòa bình tiềm năng trong tương lai” và nói thêm rằng lập trường của Liên bang Nga trong đàm phán vẫn không thay đổi và đòi hỏi phải “loại bỏ các nguyên nhân gốc rễ” của cuộc xung đột ở Ukraine.
Sau cuộc trò chuyện, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Liên bang Nga và Ukraine sẽ “ngay lập tức bắt đầu” đàm phán hướng tới một lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh.
Ông Trump đã nhậm chức cách đây 118 ngày với lời hứa sẽ kết thúc cuộc chiến ở Ukraine trong vòng 100 ngày.
“Các điều kiện cho điều đó sẽ do hai bên thương lượng, như lẽ tất nhiên, bởi vì họ biết rõ những chi tiết của một cuộc đàm phán mà không ai khác có thể hiểu được”, ông Trump nói thêm.
Trong khi đó, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Liên bang Nga, ông Yuri Ushakov, nói với các phóng viên nước này rằng hai tổng thống đã nói chuyện trong hai giờ năm phút, và không có thời hạn cụ thể nào cho việc ngừng bắn được đề cập.
“Đối với ông Trump, điều quan trọng nhất là các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Ukraine và Liên bang Nga”, ông Zelensky nói, đồng thời cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov và cố vấn của Tổng thống Liên bang Nga, ông Vladimir Medinsky, đã có cuộc điện đàm vào ngày 19/5 và bàn về một cuộc trao đổi tù binh theo tỷ lệ 1.000 đổi 1.000.
Theo ông Zelensky, cuộc trao đổi này sẽ diễn ra “trong vài ngày hoặc vài tuần tới”, và dân thường sẽ không nằm trong danh sách.
Một nguồn tin trong Văn phòng Tổng thống Ukraine nói với báo The Kyiv Independent rằng ông Trump và ông Zelensky đã nói chuyện hai lần vào ngày 19/5, bao gồm một lần trước cuộc gọi theo lịch trình với ông Putin và một lần sau đó.
Theo lời Tổng thống Zelensky, trong cuộc gọi với Tổng thống Mỹ, ông đã bày tỏ quan điểm ủng hộ lệnh ngừng bắn, cơ hội để đưa ra ý kiến về bản ghi nhớ, và yêu cầu rằng mọi quyết định liên quan đến Ukraine không được đưa ra mà thiếu sự tham gia của Ukraine.
Ông Zelensky cũng cho biết sẽ có một “gói trừng phạt mạnh từ EU” nhằm vào Liên bang Nga, mặc dù ông không nói rõ khi nào gói trừng phạt này sẽ được áp dụng.
Ông Zelensky nói thêm rằng Ukraine kỳ vọng rằng, “khi họ thấy phù hợp”, Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt lên các ngân hàng Liên bang Nga và ngành năng lượng của nước này.
“Đó sẽ là một cơ chế quan trọng và mạnh mẽ”, ông Zelensky nói thêm.
Các cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Putin diễn ra sau nhiều ngày đàm phán không mấy kết quả tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Liên bang Nga cử một phái đoàn gồm các quan chức cấp thấp và lặp lại những yêu sách rộng lớn về lãnh thổ, bao gồm việc Ukraine phải chấp nhận mất Bán đảo Crimea và bốn khu vực đã sáp nhập vào Liên bang Nga năm 2022 mà Moskva không kiểm soát hoàn toàn, gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia.
Cuộc gọi thứ hai giữa ông Zelensky và ông Trump kéo dài hơn một giờ và có sự tham gia của Thủ tướng Iltaly Giorgia Meloni, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa.
Ông Zelensky cũng cho biết Kiev đang xem xét khả năng tổ chức một cuộc gặp giữa các phái đoàn Ukraine, Liên bang Nga, Mỹ và EU tại Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican hoặc Thụy Sĩ.
Cũng trong ngày 19/5, ông Trump tuyên bố rằng Liên bang Nga quan tâm đến việc tham gia thương mại quy mô lớn với Mỹ một khi cuộc chiến kết thúc.
“Có một cơ hội rất lớn để Liên bang Nga tạo ra một lượng lớn việc làm và của cải. Tiềm năng của họ là vô hạn. Tương tự, Ukraine có thể là một bên được hưởng lợi lớn từ thương mại, trong quá trình tái thiết đất nước của mình”, ông Trump nói.
Về phía Liên bang Nga, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov mô tả cuộc điện đàm giữa hai tổng thống là “hiệu quả” và nhấn mạnh lập trường “trung lập” của ông Trump đối với cuộc xung đột Nga – Ukraine.
Phát biểu trước báo giới, ông Peskov nói: “Lập trường của ông Trump là trung lập và ông ấy đang tham gia vào các vấn đề dàn xếp, trong khi lập trường của các chính trị gia châu Âu thì công khai ủng hộ Ukraine”.
Theo báo The Kyiv Independent, cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ đối với đàm phán khiến các đồng minh châu Âu cảm thấy thất vọng, khi nhiều nước trong số này đã tìm kiếm sự ủng hộ của ông Trump đối với tối hậu thư chung giữa Mỹ và EU yêu cầu Liên bang Nga ngừng bắn vô điều kiện bắt đầu từ ngày 12/5, cùng với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn đối với Moskva.
Bất chấp việc Liên bang Nga từ chối, hiện tại Mỹ vẫn chưa áp đặt thêm bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào.